U23 Myanmar nghẹt thở hạ U23 Đông Timor... ở phút 90+5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 vừa kết thúc trên sân Việt Trì, U23 Myanmar đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ “dưới cơ” U23 Đông Timor bằng bàn thắng ở phút 90+5.

Đội hình xuất phát U23 Đông Timor - U23 Myanmar

U23 Đông Timor: Junildo, Jaimito, Tomas de Jesus, Jhon Oliveira, Elias, Alexandro, Yohanes, Armindo, Filomeno, Zenivio, Natalio.

U23 Myanmar: Pyae Phyo Thu, Hein Lin, Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe, Yan Kyaw Soe, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Htet Phyoe Wai, Win Naing Tun, Zaw Win Thein, Aung Wunna Soe.

Ghi bàn: Mouzinho De Lima (51'), Jaimito Soares (64') - Win Naing Tun (37'), Htet Phyoe Wai (41'), Aung Wunna Soe (90+5').

 

U23 Myanmar nhọc nhằn giành chiến thắng trước U23 Đông Timor. Ảnh: 24h.
U23 Myanmar nhọc nhằn giành chiến thắng trước U23 Đông Timor. Ảnh: 24h.



Tuy bị đánh giá thấp hơn đôi chú nhưng U23 Đông Timor vẫn nhập cuộc rất tự tin trước đối thủ U23 Myanmar. Phút 13, chân sút Natalio có pha dứt điểm dội cột dọc khung thành của thủ môn Pyae Phyo Thu.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Myanmar bắt đầu giành được quyền kiểm soát thế trận và thi đấu lấn lướt hơn so với U23 Đông Timor. Nhận đường chuyền từ quả tạt bóng bên cánh phải của đồng đội vào phút 37, Win Naing Tun có pha cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ thành Junildo, mở tỷ số cho đội bóng áo trắng.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 4 phút sau, Lwin Moe Aung thực hiện pha đá phạt nhanh để Htet Phyoe Wai xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Junildo trong tư thế đối mặt, nhân đôi cách biệt cho U23 Myanmar.

Sang hiệp hai, U23 Đông Timor đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Phút 51, Mouzinho De Lima thực hiện pha đá phạt hàng rào hiểm hóc ở cự ly khoảng 20m chếch sang cánh phải khiến thủ thành Pyae Phyo Thu không còn cơ hội cản phá, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội bóng áo đỏ.

Bàn thắng này giúp các học trò của HLV Fabio Magrao thi đấu tự tin hơn và tiếp tục vây hãm khung thành U23 Myanmar. Phút 64, Jaimito Soares chớp thời cơ sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm để sút tung lưới Pyae Phyo Thu, quân bình tỷ số 2-2.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, thế trận diễn ra cởi mở với khá nhiều tình huống sóng gió được các chân sút đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau. Phút 90+5, Aung Wunna Soe lập công ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Myanmar.

https://danviet.vn/u23-myanmar-nghet-tho-ha-u23-dong-timor-o-phut-905-20220508180306352.htm
 

Theo Minh Chí (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.