SEA Games 31: Indonesia treo thưởng lớn cho vận động viên eSport

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 483.000 USD sẽ được dành cho huấn luyện viên của các tuyển thủ thể thao điện tử (eSport) Indonesia giành vị trí cao nhất trong các nội dung thi đấu ở SEA Games 31.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)



Chủ tịch Liên đoàn thể thao điện tử Indonesia (PBESI) Bambang Sunarwibowo tuyên bố sẽ dành khoản tiền thưởng 7 tỷ rupiah (hơn 483.000 USD) cho các vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 31.

Ông Bambang cho biết số tiền thưởng nói trên cũng sẽ được dành cho huấn luyện viên của các tuyển thủ thể thao điện tử (eSport) Indonesia giành vị trí cao nhất trong các nội dung thi đấu ở SEA Games 31.

Ông Bambang cho hay ngoài tiền thưởng, Chủ tịch điều hành PBESI Budi Gunawan sẽ bỏ tiền túi cung cấp thêm 850 triệu rupiah cho 38 vận động viên tranh tài trong sự kiện thể thao lớn nhất khu vực này.

Phát biểu trong chuyến thăm địa điểm “luyện quân” của đội tuyển quốc gia eSport tại huyện Bogor, tỉnh Tây Java, ông Bambang yêu cầu các tuyển thủ “chuẩn bị mọi thứ thật tốt và thể hiện khả năng chịu đựng của mình để mang huy chương vàng về cho đất nước."

Ban đầu, PBESI đặt mục tiêu giành 5 huy chương vàng tại SEA Games 31. Tuy nhiên, sau khi phân tích sự tiến bộ của các vận động viên tại Trại huấn luyện quốc gia (Pelatnas), mục tiêu đã được nâng lên 6 huy chương vàng.

Đội tuyển eSport Indonesia dự kiến sẽ lên đường sang Việt Nam vào ngày 10/5 và sẽ tham gia thi đấu từ ngày 13-22/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội.

Tại SEA Games 31, eSport có 8 bộ môn với 10 nội dung thi đấu bao gồm Liên minh huyền thoại: Tốc chiến (đồng đội nam); Liên minh huyền thoại: Tốc chiến (đồng đội nữ); Liên quân Mobile (đồng đội); PUBG Mobile (đồng đội); PUBG Mobile (cá nhân); Đấu trường sinh tồn (đồng đội); Liên minh huyền thoại (đồng đội); Fifa Online 4 (đồng đội); Đột kích (đồng đội); và Mobile Legends: Bang Bang (đồng đội).

Đây là lần thứ hai eSport được tranh tài tại SEA Games. Theo quy định mới, các vận động viên eSport tham gia thi đấu phải từ 18 tuổi trở lên. Tại kỳ SEA Games năm 2019 ở Philippines, giới hạn độ tuổi là từ 12 tuổi trở lên.

Theo Hữu Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go.