Tuyển Trung Quốc mang 4 cầu thủ nhập tịch đấu tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuyển Trung Quốc đã công bố đội hình gồm 27 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2022 gặp tuyển Nhật Bản và tuyển Việt Nam, trong đó có 4 thành viên nhập tịch.

Tiền đạo Aloisio (phải) là 1 trong 4 cầu thủ nhập tịch được gọi lên để chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2022 khi tuyển Trung Quốc gặp Nhật Bản và Việt Nam. Ảnh: Sohu
Tiền đạo Aloisio (phải) là 1 trong 4 cầu thủ nhập tịch được gọi lên để chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2022 khi tuyển Trung Quốc gặp Nhật Bản và Việt Nam. Ảnh: Sohu


Sau gần 2 tuần tập luyện, huấn luyện viên Li Xiaopeng đã chốt đội hình chuẩn bị cho 2 trận làm khách trên sân tuyển Nhật Bản (27.1) và Việt Nam (1.2).

Trái với những lo ngại ban đầu, tuyển Trung Quốc vẫn triệu tập 4 cầu thủ nhập tịch gồm Aloisio, Fernandinho, Alan và Tyias Browning. Chỉ có tiền đạo nổi tiếng Elkeson là không góp mặt, dù anh là chân sút chủ lực của tuyển Trung Quốc thời gian qua.

Theo kế hoạch hôm nay (23.1), tuyển Trung Quốc sẽ bay sang Nhật Bản. Ngôi sao số 1 của đội Wu Lei sẽ bay từ Tây Ban Nha sang hội quân cùng đồng đội, cùng một trợ lý người nước ngoài. Một cầu thủ khác đang thi đấu tại Châu Âu khác của đội là Li Lei (Grashopper Zurich, Thụy Sỹ) đã không thể góp mặt do chấn thương.

Trung vệ nhập tịch Tyias Browing sẽ bay từ UAE sang tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã diễn ra với 2 cầu thủ nhập tịch khác là Aloisio và Fernandinho. Theo kế hoạch ban đầu, 2 tiền đạo này sẽ quá cảnh tại Amsterdam, Hà Lan và bay sang Nhật Bản vào chiều 22.1

Tuy nhiên, chuyến bay của họ đã bị hủy khiến họ phải nán lại sân bay trong 22 giờ. Điều này khiến Aloisio và Fernandinho rất tức giận.

Trên mạng xã hội, Aloisio đã nhấn mạnh bộ phận hậu cần của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã làm việc không chu đáo, sai sót khiến họ không thể hội quân đúng như dự kiến.

Ngoài ra, trong thời gian chờ đợi tại sân bay, họ cũng không thể được nghỉ ngơi thoải mái trong khách sạn. Thay vào đó, hai cầu thủ này phải ngủ trên những chiếc ghế ở phòng chờ.

CFA đã đưa ra lời xin lỗi với Aloisio và Fernandinho đồng thời nhấn mạnh sẽ bố trí chuyến bay sớm nhất cho họ bay sang Nhật Bản vào hôm nay (23.1). Đồng thời CFA cũng làm việc với phía Nhật Bản để gia hạn việc nhập cảnh cho 2 cầu thủ này. Tuy nhiên, với việc hội quân muộn của 2 thành viên chủ lực này, sự chuẩn bị của tuyển Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng.

Lượt đi tuyển Trung Quốc đã thua tuyển Nhật Bản 0-1 và thắng tuyển Việt Nam 3-2. Hai trận làm khách sắp tới mang đến nhiều thử thách cho Li Xiaopeng bởi đây cũng chính là 2 trận đấu chính thức đầu tiên ông cầm quân, sau khi lên thay Li Tie từ cuối năm ngoái.

https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/tuyen-trung-quoc-mang-4-cau-thu-nhap-tich-dau-tuyen-viet-nam-997858.ldo
 

Theo NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.