Thắng Philippines, Singapore vượt trên Thái Lan tại bảng A - AFF Cup 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyển Singapore vượt qua Thái Lan và Myanmar để vươn lên dẫn đầu bảng A, sau chiến thắng 2-1 trước Philippines ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFF Cup 2020.

Tuyển Singapore vươn lên dẫn đầu bảng A - AFF Cup 2020 sau 2 lượt trận. Ảnh: AFP
Tuyển Singapore vươn lên dẫn đầu bảng A - AFF Cup 2020 sau 2 lượt trận. Ảnh: AFP
Trận đấu giữa tuyển Singapore và Philippines chính là tâm điểm lượt trận thứ 2 bảng A - AFF Cup 2020. Đây là 2 đội tuyển đang đi ngược nhau về mặt thành tích. Đội chủ nhà Singapore từng 4 lần vô địch Đông Nam Á nhưng trong 3 giải gần nhất, họ đều bị loại từ vòng bảng. Trong khi đó, tuyển Philippines đã lọt vào bán kết 4 trong 5 kỳ AFF Cup gần nhất nhờ nguồn lực từ các cầu thủ nhập tịch.
Tuyển Singapore đã có 3 điểm từ trận thắng Myanmar để "làm vốn" ganh đua thứ hạng tại bảng A. Với Philippines, đây mới là lượt trận ra quân của họ nên mục tiêu đặt ra chính là 3 điểm trước đội chủ nhà. Huấn luyện viên Stewart Hall có sự tự tin vào thực lực của Philippines và khẳng định ông và các học trò "không đến Singapore để du lịch". Và chính những suy nghĩ tích cực ấy đã giúp thế trận cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuyển Singapore và Philippines thi đấu rất cởi mở. Ảnh: AFP
Tuyển Singapore và Philippines thi đấu rất cởi mở. Ảnh: AFP
45 phút đầu tiên đầy sôi nổi với tỉ lệ kiểm soát bóng không quá chênh lệch cùng 15 cú sút tung về phía 2 cầu môn. Cơ hội trên sân không ít, điều thiếu sót duy nhất chỉ là bàn thắng. Lối tấn công biên đầy tốc độ của tuyển Singapore tạo ra không ít "sóng gió" cho hàng thủ Philippines. Trong khi đó, Stephan Schrock và các đồng đội đe dọa khung thành đội chủ nhà bằng những pha phản công nhanh. 
Nhịp độ tấn công dồn dập được duy trì trong hiệp 2 nhưng cũng phải đến phút thứ 61, thế cân bằng mới được phá vỡ. Tuyển Singapore tận dụng tốt một quả phạt góc, Baharuldin đánh đầu chiến thuật cho Hariss Harun bằng vào làm tung mảnh lưới của Philippines. Faris Ramli là người nhân đôi cách biệt cho Singapore chỉ sau đó 3 phút. 
Sau hai bàn thua chóng vánh, Philippines đã vùng lên và có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút thứ 69. Amin Nazari đã có pha đánh đầu chính xác sau tình huống phạt góc bên cánh phải. 

Đội trưởng Hariss Harun mở tỉ số cho tuyển Singapore. Ảnh: AFP
Đội trưởng Hariss Harun mở tỉ số cho tuyển Singapore. Ảnh: AFP
Phần còn lại trận đấu là nỗ lực ép sân của tuyển Philippines nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, hàng thủ của tuyển Singapore vẫn đứng vững. Thậm chí, đội chủ nhà còn có thể sớm kết thúc trận đấu nếu Ikhsan Fandi dứt điểm tốt hơn ở khoảng cách chỉ 10m.
Nhưng dù sao tuyển Singapore vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Philippines, và vươn lên đứng đầu bảng A - AFF Cup 2020. Họ có trọn vẹn 6 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với tuyển Thái Lan và Myanmar. Tuy nhiên, ứng cử viên vô địch "Voi chiến" đang thi đấu ít hơn 1 trận nên cuộc cạnh tranh tại bảng A vẫn rất khốc liệt.  
MINH TRIẾT (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/thang-philippines-singapore-vuot-tren-thai-lan-tai-bang-a-aff-cup-2020-982536.ldo

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go.