Novak Djokovic lập kỷ lục 7 năm là số 1 thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chưa cần biết kết quả trận chung kết Paris Masters 2021 ra sao, Novak Djokovic chắc chắn kết thúc năm 2021 với vị trí số 1 thế giới.

Novak Djokovic kết thúc năm 2021 với vị trí số 1 thế giới và cũng là lần thứ bảy anh làm được điều đó. Ảnh: Tennis
Novak Djokovic kết thúc năm 2021 với vị trí số 1 thế giới và cũng là lần thứ bảy anh làm được điều đó. Ảnh: Tennis


Với chiến thắng ở trận bán kết bán kết Rolex Paris Masters vào thứ Bảy (6.11) trước Hubert Hurkacz (3-6, 6-0, 7-6), Novak Djokovic đã ghi thêm một kỳ tích lịch sử nữa vào sự nghiệp vốn đã lịch sử của mình. Theo đó, anh đã có đủ số điểm để kết thúc năm 2021 với vị trí số 1 thế giới, đồng thời cũng là năm thứ bảy đứng đầu bảng xếp hạng ATP, chính thức vượt qua kỷ lục của huyền thoại Pete Sampras.

Những tay vợt giữ vị trí số 1 thế giới nhiều nhất (kể từ năm 1973)

7: Novak Djokovic (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021)

6: Pete Sampras (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

5: Rafael Nadal (2008, 2010, 2013, 2017, 2019)

5: Roger Federer (2004, 2005, 2006, 2007, 2009)

5: Jimmy Connors (1974, 1975, 1976, 1977, 1978)

“Vừa tự hào vừa hạnh phúc vô cùng. Rõ ràng đó là một trong những mục tiêu lớn nhất, cố gắng trở thành số 1 và kết thúc mùa giải với tư cách số 1 thế giới”, Djokovic nói, “Lập kỷ lục 7 lần và vượt qua thần tượng và hình mẫu thời thơ ấu của tôi, Pete, thật không thể tin được. Rất biết ơn, rất may mắn khi có vị trí này”.

 

Một mùa giải rất thành công của tay vợt người Serbia, dù không thể giành trọn vẹn các danh hiệu Grand Slam. Ảnh: Tennis
Một mùa giải rất thành công của tay vợt người Serbia, dù không thể giành trọn vẹn các danh hiệu Grand Slam. Ảnh: Tennis


Djokovic bước vào năm 2021 với mục tiêu lên tới đỉnh cao tại các giải Grand Slam. Anh đã chạm đến vinh quang ở Australia Open, Roland Garros và Wimbledon, nhờ đó mà đuổi kịp Roger Federer và Rafael Nadal về kỷ lục về số danh hiệu Grand Slam nhiều nhất nhất trong sự nghiệp của một tay vợt nam (20). Nole cũng đồng thời trở thành người đầu tiên kể từ Rod Laver vào năm 1969 giành được 3 danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong năm.

Trong số này, với chức vô địch Roland Garros lần thứ hai, anh trở thành tay vợt nam đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở giành chiến thắng ở mọi giải đấu lớn ít nhất 2 lần.

Djokovic thậm chí chỉ còn cách việc giành được tất cả các danh hiệu Grand Slam trong năm 1 trận thắng nữa khi vào chung kết US Open. Tuy vậy, tại đây, anh đã thất bại trước Daniil Medvedev.

"Đây là một mùa giải rất thành công - đặc biệt là mùa giải Grand Slam", Djokovic cho biết khi đến Paris, giải đấu đầu tiên của anh kể từ US Open, “Đó là những giải đấu lớn mà tôi tập trung trong năm nay, và chúng khiến tôi kiệt sức. Vì vậy tôi phải nghỉ ngơi một chút để làm mới bản thân và trở lại mạnh mẽ, và hy vọng sẽ kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp”.

7 năm liên tiếp cán đích ở vị trí số 1 không phải là kỷ lục lịch sử duy nhất mà Djokovic đạt được trong năm nay. Vào tháng 3, anh đã vượt qua Federer về số tuần dài nhất ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Tính đến thời điểm này, tay vợt 34 tuổi đang có 345 tuần liên tiếp ở trên đỉnh.

Những tay vợt có số tuần giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng ATP dài nhất (từ năm 1973)

345: Novak Djokovic

310: Roger Federer

286: Pete Sampras

270: Ivan Lendl

268: Jimmy Connors

209: Rafael Nadal.

 

https://laodong.vn/the-thao/novak-djokovic-lap-ky-luc-7-nam-la-so-1-the-gioi-971441.ldo

Theo TAM NGUYÊN (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.