World Cup 2022: Bộ đôi sát thủ của đội tuyển UAE đáng sợ như thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối mai đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với đội tuyển UAE. Đội chủ nhà đang trở lại mạnh mẽ nhờ phong độ đỉnh cao của cặp tiền đạo Fabio Lima và Ali Mabkhout.

Bộ đôi Fabio Lima (15) và Ali Mabkhout (7) chơi quá hay AFC
Bộ đôi Fabio Lima (15) và Ali Mabkhout (7) chơi quá hay AFC


 
3 trận đấu gần nhất tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển UAE thắng như chẻ tre: 4-0 trước Malaysia, 3-1 trước Thái Lan và 5-0 trước Indonesia. Đội bóng Tây Á ghi được tới 12 bàn vào lưới 3 đội bóng Đông Nam Á. Trong đó bộ đôi sát thủ nói trên đóng góp tới 9 bàn (chiếm tỷ lệ 75%), Lima ghi 5 bàn còn Mabkhout ghi 4 bàn.

Còn nếu kể từ đầu năm 2021 thì trong số 23 bàn mà đội tuyển UAE ghi được, cặp tiền đạo Fabio Lima và Ali Mabkhout đóng góp 16 bàn (Mabkhout -10 bàn, Lima-6 bàn). Hai chân sút này chơi ngày càng ăn ý với nhau và tạo nên cặp tiền đạo cực kỳ đáng sợ của đội tuyển UAE.


Phong độ của cả hai ở giải vô địch quốc gia UAE cũng ấn tượng không kém. Tại UAE Pro League 2020-2021 kết thúc vào giữa tháng 5 vừa qua, Ali Mabkhout là Vua phá lưới với thành tích ghi được 25 bàn, góp công lớn giúp CLB Al Jazira đăng quang ngôi vô địch. Xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới không ai khác chính là Fabio Lima với thành tích ghi được 22 bàn trong màu áo CLB Al Wasl.

 

Cầu thủ nhập tịch Lima chơi hay - AFC
Cầu thủ nhập tịch Lima chơi hay - AFC


Ali Mabkhout thì quá nổi tiếng rồi khi là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá UAE. Khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2009, tính đến nay, Mabkhout đã ghi được 75 bàn thắng trong 91 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, bỏ xa người xếp thứ 2 là Al Talyani tới 23 bàn. 12 năm nay, Mabkhout luôn là đầu tàu trên hàng công của đội tuyển UAE. Chân sút 31 tuổi này thuộc mẫu trung phong có lối chơi hiện đại và toàn diện. Anh chơi đầu cừ, sút tốt cả hai chân và đặc biệt thính nhạy trước khung thành đối phương.

Còn Fabio Lima là cầu thủ gốc Brazil, từng khoác áo các CLB: Icasa, Atletico Goian, Vasco da Gama, trước khi chuyển sang UAE chơi bóng từ năm 2014. Sau 7 mùa giải chơi bóng tại UAE, Lima ghi được 127 bàn thắng, trung bình 18 bàn/mùa. Với phong độ ấn tượng đó, Lima được làm thủ tục nhập tịch và bắt đầu khoác áo đội tuyển UAE từ tháng 10 năm ngoái. Tính đến thời điểm này, Lima đã ghi được 6 bàn sau 9 trận khoác áo đội tuyển UAE – một thành tích mà chính chân sút lừng danh Mabkhout cũng phải vì nể.


 

Mabkhout đã ghi bàn như..mưa cho 3 trận vừa qua - Ảnh: AFC
Mabkhout đã ghi bàn như..mưa cho 3 trận vừa qua - Ảnh: AFC



Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam chưa phải đối mặt với bộ đôi sát thủ này. Mabkhout bị treo giò còn Lima khi đó chưa nhập tịch.

Tối mai Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ đối mặt với thử thách cực lớn đến từ bộ đôi sát thủ này. Thành bại của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta có kiểm soát được 2 chân sút nguy hiểm này của đội chủ nhà hay không.

Theo Thùy Trâm (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.