Kết quả tuyển Hà Lan 3-0 Georgia: 'Lốc da cam' bùng nổ ở hiệp 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rạng sáng 7.6 (giờ VN), đội tuyển Hà Lan thi đấu trận chạy đà cuối trước khi dự EURO 2020 và giành chiến thắng đậm trước Georgia 3-0 tạo lại niềm tin cho người hâm mộ nước này.

Đội tuyển Hà Lan kịp lấy lại niềm tin nhờ trận thắng Georgia. Ảnh: AFP
Đội tuyển Hà Lan kịp lấy lại niềm tin nhờ trận thắng Georgia. Ảnh: AFP
Các bàn thắng của đội tuyển Hà Lan do công tiền đạo Memphis Depay ghi từ chấm phạt đền phút thứ 10, và các bàn của Wout Weghorst ghi phút 55 và Ryan Gravenberch ghi phút 76.
Mặc dù vậy, chiến thắng của đội tuyển Hà Lan chỉ thuyết phục nhờ có một hiệp 2 thi đấu nỗ lực hơn và có phần áp đảo trước một đối thủ Georgia hoàn toàn dưới cơ.
Trước đó, trong hiệp 1 việc HLV Frank de Boer vẫn trung thành với lối chơi có đến 5 hậu vệ khiến đội tuyển Hà Lan dù giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn vẫn không tạo được nhiều “Cơn lốc màu da cam” ở mặt trận tấn công.
Dù Memphis Depay sớm ghi bàn mở tỷ số 1-0 ngay phút thứ 10 từ chấm 11m sau khi cầu thủ Denzel Dumfries bị hậu vệ của Georgia phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau đó đội tuyển Hà Lan lại bế tắc trong khâu tấn công.

Georginio Wijnaldum (trái) chơi nổi bật trong chiến thắng của đội tuyển Hà Lan. Ảnh: AFP
Georginio Wijnaldum (trái) chơi nổi bật trong chiến thắng của đội tuyển Hà Lan. Ảnh: AFP
Trái lại, Georgia đã vùng lên và tạo không ít cơ hội nguy hiểm khiến khung thành thủ môn kỳ cựu Maarten Stekelenburg không ít lần chao đảo. Phải sang hiệp 2, HLV Frank de Boer đưa trung vệ Nathan Ake vào sân thay Daley Blind, và đổi chiến thuật thành 3-5-2 thì sức tấn công của đội tuyển Hà Lan mới sắc nét.
Nhờ đó, tiền đạo Wout Weghorst lập công nhờ đường kiến tạo của Memphis Depay gia tăng cách biệt lên 2-0 trước khi Ryan Gravenberch vào sân phút 66 thay Frenkie de Jong tiếp tục ghi bàn và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Hà Lan ở phút 76. 

Tương tự là Frenkie de Jong (trái). Ảnh: AFP
Tương tự là Frenkie de Jong (trái). Ảnh: AFP
Trận thắng này giúp đội tuyển Hà Lan lấy lại không ít niềm tin từ người hâm mộ sau trận tập huấn gần đây hòa thất vọng trước Scotland 2-2, và cũng giúp HLV Frank de Boer tự tin hơn sau nhiều áp lực gần đây.
Tại EURO 2020, đội tuyển Hà Lan thi đấu ở bảng C khá dễ thở khi gặp Ukraine trận ra quân ngày 13.6, kế tiếp gặp Áo ngày 17.6 và trận cuối vòng bảng gặp Bắc Macedonia ngày 21.6 đều trên sân nhà Johan Cruyff Arena ở thủ đô Amsterdam.
Theo Giang Lao (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.
Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.