Cụ ông 75 tuổi lập kỷ lục chinh phục đỉnh Everest

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai kỷ lục mới về leo đỉnh Everest vừa được lập bởi một cụ ông 75 tuổi và một phụ nữ 45 tuổi.

Ông Arthur Muir trở thành người Mỹ cao tuổi nhất từng leo đến đỉnh núi Everest - Ảnh chụp màn hình Everest News
Ông Arthur Muir trở thành người Mỹ cao tuổi nhất từng leo đến đỉnh núi Everest - Ảnh chụp màn hình Everest News


Theo Đài CNN, 2 nhà leo núi người Mỹ và Hồng Kông vừa lập các kỷ lục mới về leo đỉnh Everest, gồm cụ ông 75 tuổi và một phụ nữ 45 tuổi.

Ông Arthur Muir trở thành người Mỹ cao tuổi nhất từng leo đến đỉnh núi Everest cao 8.848,86 m vào hôm 23.5, theo công ty Madison Mountaineering tổ chức chuyến leo núi.

Nhà leo núi cao tuổi này phá kỷ lục của ông Bill Burke, người Mỹ cao tuổi nhất từ leo đỉnh Everest, khi ông lập thành tích vào năm 2009 ở tuổi 67.


 

 Cô giáo người Hồng Kông Tằng Yến Hồng - Ảnh chụp màn hình The Times
Cô giáo người Hồng Kông Tằng Yến Hồng - Ảnh chụp màn hình The Times


Một kỷ lục khác do cô giáo người Hồng Kông Tằng Yến Hồng (45 tuổi) lập khi leo đến đỉnh Everest trong vòng 26 giờ, thời gian nhanh nhất do các nhà leo núi nữ chinh phục đỉnh núi này. Thông thường, các nhà leo núi phải ở lại một số lều trại dọc đường, nên mất vài ngày trước khi lên đến đỉnh.

Cô Tằng xuất phát lúc 13 giờ 20 ngày 22.5 (giờ địa phương) và lên đến đỉnh vào 15 giờ 10 ngày hôm sau, theo quan chức Nepal Gyanendra Shrestha. Kỷ lục trước đó là 39 giờ 6 phút được lập bởi một phụ nữ người Nepal là bà Phunjo Jhangmu Lama vào năm 2017.

Cô Tằng xuất phát lúc 13 giờ 20 ngày 22.5 (giờ địa phương) và lên đến đỉnh vào 15 giờ 10 ngày hôm sau, theo quan chức Nepal Gyanendra Shrestha. Kỷ lục trước đó là 39 giờ 6 phút được lập bởi một phụ nữ người Nepal là bà Phunjo Jhangmu Lama vào năm 2017.


 

Trung Quốc đạt "đỉnh cao" ngăn chặn Covid-19 bằng đường phân cách trên Everest

Theo Khánh An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.