Tuyển Anh thua trận đầu tiên ở UEFA Nations League

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rạng sáng 15-10, tuyển Anh đã gây thất vọng khi để thua Đan Mạch 0-1 trên sân Wembley ở lượt trận thứ 4 bảng 2 nhóm A UEFA Nations League.

 Harry Maguire bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi với Dolberg - Ảnh: REUTERS
Harry Maguire bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi với Dolberg - Ảnh: REUTERS


Trận này, tuyển Anh chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các học trò HLV Gareth Southgate thi đấu bế tắc và gặp khó khăn trong việc áp sát khung thành thủ môn Kasper Schmeichel.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 31 khi trung vệ Harry Maguire khống chế bóng lỗi ở khu vực giữa sân, rồi sau đó vào bóng nguy hiểm với Kasper Dolberg khi đối thủ băng lên cướp bóng phản công.

Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu Harry Maguire, khiến tuyển Anh chỉ còn 10 người trên sân. Mất người, tuyển Anh không còn giữ được thế trận và phải vào lưới nhặt bóng ngay sau đó vì một sai lầm nữa của hàng phòng ngự.


 

Niềm vui của các cầu thủ Đan Mạch sau khi có bàn mở tỉ số - Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Đan Mạch sau khi có bàn mở tỉ số - Ảnh: REUTERS



Phút 35, đến lượt hậu vệ Kyle Walker mắc sai lầm khi đốn ngã Thomas Delaney trong vòng cấm, ‘tặng’ cho Đan Mạch một quả penalty. Và tiền vệ Christian Eriksen đã không bỏ lỡ cơ hội hạ gục thủ môn Jordan Pickford trên chấm 11m, mở tỉ số cho Đan Mạch.

Bị dẫn bàn, tuyển Anh nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công và cũng tạo được vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành Đan Mạch.

Tuy nhiên, trong buổi tối kém may mắn, những pha dứt điểm của Harry Kane, Mason Mount, Reece James, Conor Coady… hoặc thiếu chính xác, hoặc không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Kasper Schmeichel chơi xuất sắc.

Bất lực trong việc ghi bàn, tuyển Anh đành chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà. Đây là trận thua đầu tiên của thầy trò HLV Gareth Southgate ở UEFA Nations League năm nay.


 

 Một pha uy hiếp khung thành Đan Mạch của tuyển Anh - Ảnh: REUTERS
Một pha uy hiếp khung thành Đan Mạch của tuyển Anh - Ảnh: REUTERS
 Harry Kane tiếc nuối sau một tình huống hỏng ăn - Ảnh: REUTERS
Harry Kane tiếc nuối sau một tình huống hỏng ăn - Ảnh: REUTERS


Thua trận này, tuyển Anh rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, bằng điểm với Đan Mạch và kém đội đầu bảng Bỉ 2 điểm.

Ở trận đấu còn lại của bảng 2, tuyển Bỉ đánh bại đội cuối bảng Iceland 2-1 trên sân khách.

Người hùng của Bỉ ở trận này là tiền đạo Romelu Lukaku với hai bàn thắng ở phút 9 và 38. Bàn rút ngắn tỉ số của Iceland được ghi do công Birkir Saevarsson ở phút 17.

Thắng trận này, tuyển Bỉ đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm, hơn Đan Mạch và Anh mỗi đội 2 điểm.

Theo T.VĨ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.