Campuchia sắp hoàn thành khu liên hợp thể thao 170 triệu USD cho SEA Games 32

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhằm chuẩn bị cho lần đầu đăng cai SEA Games 32 năm 2023, Campuchia đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo với số tiền 170 triệu USD do Trung Quốc viện trợ.
Campuchia hoàn thành 70% tiến độ xây dựng khu liên hợp thể thao Morodok Techo nhằm chuẩn bị đăng cai SEA Games 32. Ảnh: Asean Football
Campuchia hoàn thành 70% tiến độ xây dựng khu liên hợp thể thao Morodok Techo nhằm chuẩn bị đăng cai SEA Games 32. Ảnh: Asean Football
Bất chấp dịch bệnh Covid-19, mới đây Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia Thong Khon chào đón một phái đoàn từ Trung Quốc đến thăm khu liên hợp thể thao Morodok Techo tại thủ đô Phnôm Pênh.
Trung Quốc được cho đã viện trợ 170 triệu USD cho Campuchia xây dựng khu liên hợp thể thao Morodok Techo trong thời gian từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Hàng trăm công nhân Campuchia, Trung Quốc cùng tham gia xây dựng dự án này bao gồm 1 sân vận động có sức chứa 75.000 chỗ ngồi để tổ chức bóng đá, điền kinh; 1 nhà thi đấu có sức chứa 15.000 người và 1 khu phức hợp bơi lội.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia Thong Khon (phải) tiếp phái đoàn Trung Quốc. Ảnh: insidethegames
Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia Thong Khon (phải) tiếp phái đoàn Trung Quốc. Ảnh: insidethegames
Dự án được cho đã hoàn thành 70% tiến độ và không có công nhân nào bị ảnh bởi đại dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên Campuchia được đăng cai đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á với sự tham dự của 11 quốc gia. Ở SEA Games 30 tại Philippines, Campuchia xếp hạng 8 toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ. Việt Nam sẽ là chủ nhà SEA Games 31 diễn ra vào năm sau.
Theo N.Long Vũ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.