Ngoại hạng Anh khó tái xuất tháng 5, FA Cup dời đến tháng 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giữa tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, thông tin tiếp tục dời hoãn hai giải đấu hàng đầu nước Anh là Premier League và FA Cup vẫn khiến người hâm mộ thêm phần sầu não.
Trong nỗ lực kết thúc mùa giải FA Cup thật trọn vẹn, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) sẵn sàng dời các vòng đấu kể từ tứ kết đến mùa thu. Giải đấu lâu đời nhất trong lịch sử bóng đá đương đại khởi đầu từ mùa bóng 1871-72 và sau Thế chiến thứ hai, FA Cup diễn ra hết sức đều đặn và chưa từng dang dở vì bất kỳ lý do gì.
Man City chờ bảo vệ chiếc cúp thứ nhì của mùa giải
Man City chờ bảo vệ chiếc cúp thứ nhì của mùa giải
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 500.000 trường hợp nhiễm bệnh cùng với trên 23.000 ca tử vong trên toàn thế giới, hầu hết các quốc gia châu Âu hiện đã phong tỏa đất nước để phòng chống lây lan mà Anh cũng không là ngoại lệ. Tình hình này khiến nhiều hoạt động tụ tập đông người bị đình trệ, trong đó, bóng đá bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng và nhiều CLB dự định cho cầu thủ tập luyện trở lại đã phải hủy bỏ kế hoạch của mình.
Liverpool vẫn hồi hộp chờ nhận chức vô địch Premier League đầu tiên
Liverpool vẫn hồi hộp chờ nhận chức vô địch Premier League đầu tiên
Nhật báo Daily Mail đưa tin, FA, Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, Ban tổ chức giải Hạng nhất và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) sẽ nhóm họp vào tuần sau xoay quanh việc đưa ra một mốc thời gian mới để các giải bóng đá hoạt động trở lại. Cuộc khủng hoảng toàn diện do Covid-19 gây ra khiến mốc thời gian mới nhất 30-4 đang dần trở nên bất khả thi.
Man United và Tottenham đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới
Man United và Tottenham đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới
Việc tất cả các bên cùng cam kết để giải Ngoại hạng Anh diễn ra trọn vẹn đã là thắng lợi bước đầu cho bóng đá xứ sở sương mù. Liverpool đang nóng lòng chờ đợi ngày bước lên ngôi vô địch nước Anh lần đầu sau gần 30 năm còn hai đội Hạng nhất Leeds United và West Brom khấp khởi hy vọng ngày trở lại sân khấu Ngoại hạng Anh. Chỉ có điều, khi Ngoại hạng Anh cứ phải lùi ngày trở lại, hệ lụy là không hề nhỏ khi mùa giải sau khó diễn ra đúng thời hạn và chắc chắn sẽ kết thúc muộn, ảnh hưởng đến tiến độ VCK EURO vốn đã phải dời lại một năm.
EURO 2020 đã dời lại một năm, không có lý do gì để chậm hơn
EURO 2020 đã dời lại một năm, không có lý do gì để chậm hơn
Song song với giải Ngoại hạng, FA cũng khẳng định sẽ làm mọi cách để FA Cup năm nay diễn ra trọn vẹn dù trận chung kết có thể bị trì hoãn cho đến cuối tháng 9 (điềm báo giải Ngoại hạng 2019-2020 cũng sẽ kết thúc cùng thời điểm?)
Raheem Sterling ghi cú đúp sterlingở chung kết FA Cup mùa trước
Raheem Sterling ghi cú đúp sterlingở chung kết FA Cup mùa trước
Vòng tứ kết FA Cup năm nay quy tụ 8 đội bóng Premier League, trong đó, Norwich và Leicester chưa bao giờ giành chiến thắng ở sân chơi này, Sheffield United không thể giành cúp kể từ năm 1945, Newcastle từ năm 1955 trong khi "bộ tứ" Man City, Chelsea, Arsenal và Man United đã có tổng cộng 39 danh hiệu vô địch.
FA cũng cho biết sẽ cố gắng hoàn tất FA Cup nữ, FA Trophy, FA Vase, FA Cup trẻ…và sẵn sàng lên kế hoạch mới cho mùa giải 2020-2021.
Theo Đông Linh - Ảnh: Reuters (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.