Federer có thể dự Roland Garros diễn ra vào tháng 9-2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Huyền thoại sống" Roger Federer có cơ hội tham dự giải Grand Slam diễn ra trên mặt sân đất nện trong năm 2020 khi BTC vừa có quyết định dời Roland Garros sang tháng 9 vì dịch Covid-19
 
Sau khi kết thúc Giải Úc mở rộng diễn ra hồi đầu năm 2020, tay vợt 38 tuổi người Thụy Sĩ Roger Federer tỏ ra thất vọng khi quyết định không tham dự Roland Garros để danh thời gian chữa trị chấn thương. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, BTC giải đấu danh giá diễn ra trên mặt sân đất nện đã thông báo sẽ dời giải đấu sang tháng 9 năm nay.
Federer chuẩn bị bước sang tuổi 39 vào tháng 8 năm nay và tay vợt đang sở hữu 20 Grand Slam này cũng vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 2, dự tính sẽ trở lại thi đấu vào tháng 6. Thay vì khởi tranh vào ngày 24-5 đến 7-6 nhưng vì lo ngại việc lây lan dịch bệnh đang hoành hành tại châu Âu, Roland Garros 2020 sẽ không bị hủy bỏ như các giải ATP Masters lẽ ra sẽ diễn ra trong thời gian này. Theo kế hoạch mới, Giải Pháp mở rộng năm nay sẽ diễn ra vào ngày 20-9 đến 4-10 và đó cũng là cơ hội để Federer tham dự Grand Slam diễn ra trên mặt sân vốn không phải là sở trường của anh trong năm nay.
Thông báo dời lịch tổ chức Roland Garros được đăng tải trên trang Twitter của giải đấu
Thông báo dời lịch tổ chức Roland Garros được đăng tải trên trang Twitter của giải đấu
Cho đến thời điểm này, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và thay đổi toàn bộ lịch thi đấu mùa hè của làng banh nỉ thế giới. Không ai có thể dự đoán trước tình hình bệnh dịch vào lúc này và vì vậy Roland Garros cũng không thể tiếp tục công tác chuẩn bị và phải tạm hoãn. Các giải đấu thuộc hệ thống ATP sẽ tạm ngưng 6 tuần và WTA sẽ quay lại sau ngày 2-5.
Việc lùi lịch khởi tranh sang cuối tháng 9 khiến Roland Garros diễn ra trùng thời điểm với giải Laver Cup. Ngoài ra, ngày khai màn Roland Garros năm nay diễn ra chỉ 1 tuần sau khi Giải Mỹ mở rộng kết thúc. Dự kiến US Open sẽ được tổ chức từ ngày 24-8 đến ngày 13-9.
Trong sáng 18-3, BTC giải Wimbledon cũng chính thức khẳng định sẽ quyết tâm thực hiện kế hoạch cũ, khai mạc giải đấu vào ngày 29-6 bất chấp dịch bệnh Covid-19 đanh hoành hành tại xứ sở sương mù. Hiệp hội các CLB quần vợt Anh (All England Club), BTC Wimbledon khẳng định sẽ đóng cửa bảo tàng quần vợt tại sân đấu để đảm bảo không tụ tập đông người theo khuyến cáo của chính phủ.
Theo Tường Phước - Ảnh: Reuters (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.