Cầu thủ đội nữ Chelsea "nắn gân" tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đánh bại Myanmar 7-0 nhưng ngôi sao Ji So-yun cho rằng tuyển nữ Hàn Quốc vẫn cần nhiều điểm để cải thiện, khi gặp tuyển nữ Việt Nam.

Ji So-ỵun đang là ngôi sao ở đội nữ Chelsea của Anh. Ảnh: Sky Sports.
Ji So-ỵun đang là ngôi sao ở đội nữ Chelsea của Anh. Ảnh: Sky Sports.



Bảng A vòng loại Olympic Tokyo 2020 của bóng đá nữ đã ngả ngũ. Tuyển nữ Hàn Quốc và tuyển nữ Việt Nam lần lượt đi tiếp sau khi thắng Myanmar với các tỷ số 7-0 và 1-0. Trận Hàn Quốc vs Việt Nam hôm 9.2 tới nhằm để xác định ngôi đầu bảng.

“Chúng tôi cần phục hồi nhanh chóng, khắc phục những điểm yếu cũng như phân tích đội tuyển nữ Việt Nam. Dù đã ghi bàn, tôi vẫn không hài lòng về phong độ của mình. Tôi muốn cải thiện mọi thứ để làm tốt hơn ở trận đấu sắp tới”, Ji So-yun cho biết trên trang chủ AFC.


 

Ji So-yun ghi 2 bàn trong chiến thắng 7-0 trước Myanmar nhưng cô vẫn muốn cải thiện khi gặp Việt Nam. Ảnh: AFC.
Ji So-yun ghi 2 bàn trong chiến thắng 7-0 trước Myanmar nhưng cô vẫn muốn cải thiện khi gặp Việt Nam. Ảnh: AFC.



Ji So-yun là cầu thủ nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay. Cô đang khoác áo đội nữ Chelsea (Anh), thi đấu vị trí tiền vệ tấn công. Ở đội bóng của Anh, cô đã ghi 34 bàn sau 91 lần ra sân.

Với tuyển Hàn Quốc, Ji So-yun đã thi đấu từ năm 2006, với việc ghi 57 bàn sau 122 lần ra sân. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Colin Bell, Ji sắm vai hạt nhân trong lối chơi.

Ở trận thắng Myanmar, Ji cho biết cô muốn lập hat-trick nhưng không thành công. “Có một chút bực bội ở nửa đầu trận đấu với Myanmar khi kế hoạch không như chúng tôi dự liệu. Huấn luyện viên đã nhắc nhở chúng tôi về những sai lầm và cần di chuyển tốt hơn. Tôi thường chơi như một tiền đạo nhưng ông ấy muốn tôi chơi lùi xuống để phân phối bóng”, ngôi sao từng nhận danh hiệu cầu thủ nữ hay nhất châu Á 2013 cho biết.


 

Tuyển nữ Việt Nam thường xuyên thua rất đậm khi gặp Hàn Quốc. Ảnh: AFC.
Tuyển nữ Việt Nam thường xuyên thua rất đậm khi gặp Hàn Quốc. Ảnh: AFC.



Những chia sẻ của Ji So-yun cho thấy tuyển nữ Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ dốc toàn lực đấu tuyển nữ Việt Nam. Ngoài lợi thế sân nhà, đội bóng xứ kim chi còn có thành tích đối đầu vượt trội.

Trong 7 lần gặp nhau gần đây nhất, tuyển nữ Hàn Quốc toàn thắng. Họ ghi đến 32 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Thống kê đó cho thấy, thầy trò ông Mai Đức Chung đối diện với rất nhiều khó khăn hôm 9.2 tới.

 

Theo NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.