U23 Trung Quốc cần một 'phép mầu' để đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Truyền thông Trung Quốc nhận định thầy trò HLV Hao Wei cần một ‘phép mầu’ tại VCK U23 châu Á 2020 để hoàn thành mục tiêu đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020.
 

 Tiền đạo Zhang Yuning (9) - niềm hi vọng của đội U23 Trung Quốc tại VCK Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh: AFC
Tiền đạo Zhang Yuning (9) - niềm hi vọng của đội U23 Trung Quốc tại VCK Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh: AFC



Tại Giải U23 châu Á 2020 ở Thái Lan, tuyển U23 Trung Quốc rơi vào bảng C- bảng đấu "nặng ký" với sự góp mặt của các đội: U23 Hàn Quốc, U23 Iran và ĐKVĐ U23 Uzbekistan.

Trước những đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, rất ít người tin U23 Trung Quốc có thể vượt qua vòng bảng. Thậm chí, tờ South China Morning Post còn nhận định "U23 Trung Quốc cần có ‘phép mầu’ mới có thể giành vé vào tứ kết".

Trong khi đó, dù cũng không đánh giá cao đội nhà, nhưng tờ Sohu vẫn kỳ vọng thầy trò HLV Hao Wei sẽ vượt qua vòng bảng.

Tờ Sochu vẽ ra kịch bản giúp thầy trò HLV Hao Wei giành vé đi tiếp là thắng một trận và ghi được ít nhất một bàn thắng. Kịch bản khả thi nhất để giành vé đi tiếp theo tờ Sochu là U23 Trung Quốc thắng 1-0 và hòa hai trận còn lại với tỉ số 0-0.

Tại giải lần này, niềm hi vọng của Trung Quốc đặt vào tiền đạo Zhang Yuning - cầu thủ đang thi đấu nổi bật trong màu áo Beijing Guoan với 8 bàn thắng ở mùa giải vừa qua.

U23 Trung Quốc sẽ bắt đầu VCK U23 châu Á 2020 bằng trận gặp U23 Hàn Quốc trên sân Tinsulanon vào ngày 9-1. Ba ngày sau họ sẽ đối đầu với nhà vô địch U23 Uzbekistan và kết thúc vòng bảng bằng trận gặp U23 Iran vào ngày 15-1.

Theo H.Lam (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.