Thắng thuyết phục, U23 Hàn Quốc đoạt vé vào chung kết Giải U23 châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 22-1, U23 Hàn Quốc đã đá bại U23 Úc 2-0 trên sân Thammasat (Thái Lan) ở trận bán kết thứ hai và đoạt vé vào chung kết Giải U23 châu Á 2020.
 Một tình huống bỏ lỡ của Lee Dong-Jun - Ảnh: AFC
Một tình huống bỏ lỡ của Lee Dong-Jun - Ảnh: AFC
Với thực lực mạnh hơn, U23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo được thế trận lấn lướt trước U23 Úc.
Hiệp 1, U23 Hàn Quốc áp đảo hoàn toàn và có ít nhất 5 cơ hội để mở tỉ số. Tuy nhiên, trong buổi tối thi đấu vô duyên, Um Won-Sang, Jeong Seung-Won, Lee Sang-Min, Kim Dae-Won đã liên tiếp dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, còn Oh Se-Hun lại dứt điểm dội cột dọc, khiến U23 Hàn Quốc không có được bàn thắng.
Trái ngược với Hàn Quốc, U23 Úc chỉ có đúng một tình huống nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên. Nhưng ở tình huống cuối cùng, pha băng lên bắt vôlê ngay rìa vòng cấm của Dylan Ryan sau tình huống phá bóng không thành công của các hậu vệ Hàn Quốc đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Niềm vui của các cầu thủ U23 Hàn Quốc sau khi Kim Dae-Won (14) mở tỉ số - Ảnh: AFC
Niềm vui của các cầu thủ U23 Hàn Quốc sau khi Kim Dae-Won (14) mở tỉ số - Ảnh: AFC
Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa về phía khung thành thủ môn Tom Glover.
Chỉ trong 5 phút đầu hiệp 2, U23 Hàn Quốc có 4 cơ hội rất rõ ràng nhưng các học trò HLV Hak-Beom Kim vẫn chưa thể có bàn thắng, trong đó bóng một lần nữa tìm đến cột dọc sau cú đánh đầu cận thành của hậu vệ Jeong Tae-Wook.
Dù lại bị cột dọc từ chối bàn thắng nhưng với thế trận áp đảo và cùng những pha dồn ép liên tục, U23 Hàn Quốc cuối cùng cũng đã xuyên thủng được mành lưới của U23 Úc.
Phút 56, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Lee You-Hyeon băng lên đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Tom Glover. Bóng trúng cột dọc bật ra nhưng tiền đạo Kim Dae-Won đã kịp có mặt đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho U23 Hàn Quốc.
Lee Dong-Kyeong (10) ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Hàn Quốc - Ảnh: AFC
Lee Dong-Kyeong (10) ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Hàn Quốc - Ảnh: AFC
Bị thủng lưới, U23 Úc dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và họ đã rơi vào bẫy phản công của U23 Hàn Quốc.
Phút 76, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Lee Dong-Kyeong thoát xuống đón đường chuyền của Won Du-Jae. Sau động tác ngoặt bóng loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Úc, Lee Dong-Kyeong tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái hạ gục thủ môn Tom Glover, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Hàn Quốc.
Thắng trận này, U23 Hàn Quốc đoạt vé vào chung kết Giải U23 châu Á 2020. Và với việc có mặt trong trận chung kết, U23 Hàn Quốc cũng đã chính thức giành vé tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.
Đối thủ của U23 Hàn Quốc trong trận chung kết vào ngày 26-1 tới là U23 Saudi Arabia - đội bóng đã đá bại U23 Uzbekistan 1-0 ở trận bán kết thứ nhất.
Theo T.Vĩ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.