Tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Việt Nam vào top 32 đội mạnh thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 13-12, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ lần cuối cùng trong năm 2019. Theo đó, tuyển nữ Việt Nam tăng thêm 2 bậc, vươn lên hạng 32 thế giới.
Tuyển nữ Việt Nam kết thúc năm 2019 trong top 32 đội mạnh nhất thế giới - Ảnh: N.K.
Tuyển nữ Việt Nam kết thúc năm 2019 trong top 32 đội mạnh nhất thế giới - Ảnh: N.K.
Với vị trí này, tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 6 châu Á sau Úc, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc. Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ kết thúc năm 2019 trong top 32 đội bóng nữ mạnh nhất thế giới.
Tuy nhiên, đây chưa phải là thứ hạng cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam từng nằm trong top 28 thế giới. 
Khác với bảng xếp hạng bóng đá nam, bảng xếp hạng bóng đá nữ được FIFA công bố 3 tháng/lần.
Cũng ở bảng xếp hạng cuối cùng trong năm 2019, tuyển nữ Thái Lan tăng một bậc, lên hạng 38 thế giới, kém Việt Nam 6 bậc. Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam kết thúc năm ở vị trí số 1 khu vực, sau 3 năm liên tiếp đứng sau Thái Lan.
Các cô gái Việt Nam đã có năm 2019 rất thành công khi giành quyền vào vòng loại cuối cùng Olympic 2020. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đoạt chức vô địch Đông Nam Á và bảo vệ thành công HCV SEA Games 2019.
Trong cả 2 trận chung kết Đông Nam Á và SEA Games 2019, tuyển nữ Việt Nam đều thắng kình địch Thái Lan 1-0 ở hiệp phụ.
Theo H.D (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.