Như trường hợp Đoàn Văn Hậu, đối thủ U23 Việt Nam gặp khó vì CLB châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

SC Heerenveen đã từ chối nhả Đoàn Văn Hậu về thi đấu cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020 và một số đội bóng khác cũng không được nhả quân.

 
Đoàn Văn Hậu không cùng U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: Mustafa Gumusu.
Đoàn Văn Hậu không cùng U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: Mustafa Gumusu.




Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 không nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Vì thế, các CLB có quyền không nhả cầu thủ cho các đội tuyển. Và ngôi sao Đoàn Văn Hậu không góp mặt cùng đội U23 Việt Nam lần này.

Cầu thủ nào được thi đấu phụ thuộc vào việc thương lượng giữa Liên đoàn bóng đá quốc gia và câu lạc bộ. Việc thiếu vắng Đoàn Văn Hậu là tổn thất cực lớn cho U23 Việt Nam, bởi hậu vệ này là nhân tố không thể thiếu suốt 2 năm qua.



 

 Al-Taamari sẽ vắng mặt hai trận đầu tiên gặp U23 Triều Tiên và U23 Việt Nam. Ảnh: SportFMCyrus.
Al-Taamari sẽ vắng mặt hai trận đầu tiên gặp U23 Triều Tiên và U23 Việt Nam. Ảnh: SportFMCyrus.



Cũng gặp khó như U23 Việt Nam là U23 Jordan, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bảng D, bên cạnh UAE và CHDCND Triều Tiên. Theo đó, ngôi sao số 1 của họ Musa Al-Taamari sẽ vắng mặt 2 trận đầu tiên tại vòng bảng giải U23 châu Á.

Al-Taamari đang khoác áo APOEL Nicosia (Đảo Síp) là nhân tố chủ chốt trong đội hình đội bóng này vô địch quốc gia 2018 - 2019 và vẫn đang chơi thăng hoa ở mùa giải này.

Theo thống kê từ đầu giải, Al-Taamari đã thi đấu 22 trận tại giải vô địch quốc gia, vòng sơ loại UEFA Champions League cũng như Europa League. Anh ghi 1 bàn, thực hiện 6 đường chuyền kiến tạo.

Liên đoàn bóng đá Jordan rất cố gắng thương lượng với APOEL Nicosia để Al-Taamari về thi đấu sớm nhưng bất thành. Đội bóng Síp chỉ quyết định nhả tiền vệ này sau ngày 13.1.

Vì thế, Al-Taamari sẽ không thể thi đấu 2 trận tiên cua U23 Jordan gặp U23 Triều Tiên (10.1) và Việt Nam (13.1). Phải đến trận đấu lượt cuối vòng bảng gặp U23 UAE (16.1), anh mới góp mặt.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng đang gấp rút để làm việc với Valencia (Tây Ban Nha) về trường hợp của tiền vệ Lee Kang-in. U23 Hàn Quốc đã công bố danh sách dự giải U23 châu Á nhưng chỉ mới chốt 22 người, còn chừa 1 vị trí cho Lee Kang-in.



 

U23 Hàn Quốc đang trông chờ Valencia nhả Lee Kang-in. Ảnh: AFC.
U23 Hàn Quốc đang trông chờ Valencia nhả Lee Kang-in. Ảnh: AFC.



Ngày 29.12, AFC mới chính thức chốt danh sách các đội. Nếu Valencia không nhả "thần đồng" của bóng đá xứ Kim chi Lee Kang-in, U23 Hàn Quốc phải đôn người khác thay thế.

Lee đã đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất tại FIFA U20 World Cup 2019, giải đấu mà U20 Hàn Quốc đã giành ngôi Á quân. HLV Kim Hak-bum xem đây là nhân tố quan trọng trong đội hình để hoàn thành mục tiêu vào Top 3, giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

https://laodong.vn/the-thao/nhu-truong-hop-doan-van-hau-doi-thu-u23-viet-nam-gap-kho-vi-clb-chau-au-774387.ldo


Theo NGUYỄN ĐĂNG (Báo Lao Động)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.