Việt Nam thắng Mông Cổ 3-0 ở trận ra quân vòng loại Giải U19 châu Á 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 6-11, đội U19 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước Mông Cổ ở lượt trận đầu tiên bảng J vòng loại Giải U19 châu Á 2020 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).
Các cầu thủ U19 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Mông Cổ - Ảnh: N.K
Các cầu thủ U19 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Mông Cổ - Ảnh: N.K
Trận này, U19 Việt Nam áp đảo ngay từ đầu. Ngay trong hiệp 1, các học trò HLV Philippe Troussier đã có ít nhất 5 cơ hội để mở tỉ số. Nhưng do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Kim Nhật, Mạnh Quỳnh, Tuấn Tài…, U19 Việt Nam đã không có bàn thắng dù tung ra hơn 10 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Sanchir Anand.
Không những không có bàn thắng, U19 Việt Nam còn suýt bị thủng lưới sau hai tình huống phản công của U19 Mông Cổ. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía U19 Việt Nam khi cú dứt điểm từ xa của Oyuntuya đã đưa bóng trúng xà ngang, còn pha dứt điểm từ cự li khoảng 30m của Battugs lại không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Y Eli Nie.
Sang hiệp 2, U19 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép và những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của các học trò HLV Troussier cuối cùng cũng được đền đáp.
 Nếu tận dụng cơ hội thành công, U19 Việt Nam đã có chiến thắng đậm hơn - Ảnh: N.K
Nếu tận dụng cơ hội thành công, U19 Việt Nam đã có chiến thắng đậm hơn - Ảnh: N.K
Phút 64, từ pha lên bóng bên cánh phải, Văn Hữu thoát xuống thực hiện đường chuyền ngược lại cho Thanh Khôi đang đứng trống trải trước vòng cấm. Sau một nhịp chỉnh bóng, Thanh Khôi tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng vào góc cao, đánh bại hoàn toàn mọi nỗ lực của thủ thành Sanchir, mở tỉ số cho U19 Việt Nam.
Bàn thắng đã giải tỏa sức ép cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Và khi áp lực tinh thần được cởi bỏ, việc tìm bàn thắng cũng trở nên dễ dàng hơn với các học trò HLV Troussier.
Phút 75, từ quả phạt góc bên cánh phải của Đức Hoàng, Kim Nhật chạy cắt mặt hậu vệ Mông Cổ thực hiện pha đánh gót. Dù Kim Nhật dứt điểm không trúng bóng nhưng pha băng vào của anh đã khiến hậu vệ Javkhlan lúng túng phá bóng phản lưới nhà, "tặng" cho U19 Việt Nam bàn thắng thứ 2.
Chiến thắng được hoàn tất cho U19 Việt Nam ở phút 79 sau khi Kim Nhật bị hậu vệ Tuya phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, dù Văn Tùng không đánh bại được thủ môn Sanchir Anand ở cú sút đầu tiên, nhưng từ tình huống bóng bật ra, Văn Tùng ập vào tung thêm cú đá bồi vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-0 cho U19 Việt Nam.
Thắng trận này, U19 Việt Nam vươn lên xếp thứ 2 tại bảng J với 3 điểm, bằng điểm với U19 Nhật Bản (thắng U19 Đảo Guam 10-0) nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng.
Theo TTO

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.