Lập kỷ lục Guinness nhờ sở hữu 158 huy chương võ thuật khi mới 7 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Em Wu Tsing-hsiu ở Đài Trung (Đài Loan) mới đây đã được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận với thành tích "khủng" là 158 huy chương trong các cuộc thi võ thuật.

Wu Tsing-hsiu với kỷ lục Guinness mới xác lập được - Ảnh: Taipeitimes
Wu Tsing-hsiu với kỷ lục Guinness mới xác lập được - Ảnh: Taipeitimes




Theo Taipeitimes, Wu được Guinness công nhận là Người trẻ tuổi nhất giành nhiều huy chương võ thuật nhất. Tổng số huy chương mà Wu giành được từ trước đến nay là 158 huy chương, khi em chỉ mới 7 tuổi ở thời điểm hiện tại.

Tấm huy chương gần nhất em có được là ở một cuộc thi diễn ra ở New York (Mỹ) hồi tháng 10. Sau cuộc thi đó, cha của Wu đã đại diện cho em để nộp đơn ứng cử lên Guinness và một chuyên viên của tổ chức này đã đến để xác minh kỷ lục của em.

Đáng nói, Wu tỏ ra rất đa tài khi từng giành được huy chương ở nhiều môn võ khác nhau, trong đó có Taekwondo, Vịnh Xuân, Bát Cực Quyền,... Hồi đầu năm nay, Wu gây ấn tượng ở một cuộc thi tại Hong Kong khi giành huy chương vàng ở tất cả nội dung em đăng ký tham dự.


 

Wu hiện sở hữu tới 158 huy chương dù chỉ mới 7 tuổi - Ảnh: CNA
Wu hiện sở hữu tới 158 huy chương dù chỉ mới 7 tuổi - Ảnh: CNA



Cha của em chia sẻ nhiều võ sư Hong Kong đã gọi em là "ngôi sao tương lai". Wu chia sẻ với Taipeitimes rằng: "Con thấy vui tới 100% mỗi khi giành huy chương vàng. Giờ thì con vui tới 1000% khi có được kỷ lục này. Con muốn mình vĩ đại như Lý Tiểu Long và thậm chí giành huy chương vàng Olympic".

Lý do ban đầu Wu được cho học võ vì em bị chẩn đoán mắc bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Vì vậy, cha mẹ em quyết định cho em học võ nhằm cải thiện khả năng tập trung.

Điều này mang đến sự thay đổi rõ rệt. "Lúc trước nó không bao giờ có thể hoàn thành bài tập dù mất tới 3 tiếng đồng hồ. Giờ thì nó đã có thể làm rất đúng giờ", cha của Wu chia sẻ.

Đức Khuê (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.