Tháng 11 là 'tháng quyết định' của tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cục diện bảng G nhiều khả năng sẽ có biến chuyển lớn vào tháng 11, khi tuyển Việt Nam lần lượt gặp UAE (14-11) và Thái Lan (19-11) tại Mỹ Đình.

 

Tuyển Việt Nam sẽ có những trận đấu quyết định vào tháng 11 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Tuyển Việt Nam sẽ có những trận đấu quyết định vào tháng 11 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI



Sau lượt trận thứ tư vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra đêm 15-10 với các kết quả: Việt Nam thắng Indonesia 3-1, còn Thái Lan hạ UAE 2-1, cục diện bảng G đã trở nên rất căng thẳng khi hình thành thế ganh đua giành vé đi tiếp giữa Thái Lan, Việt Nam (cùng 7 điểm) và UAE (6 điểm).

Tuy nhiên, tháng 11 là thời điểm mang tính bước ngoặt cho tham vọng của tuyển Việt Nam trong việc tiến sâu vào vòng loại World Cup 2022.

Nếu muốn nuôi hi vọng bước vào vòng loại cuối cùng, tuyển Việt Nam phải tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để tìm kiếm kết quả tốt nhất có thể trước UAE và Thái Lan. Với những gì đã thể hiện sau ba trận đấu đầu tiên, tuyển UAE cho thấy họ không phải là đối thủ khó bị đánh bại.

Nếu chơi đúng với thực lực cộng thêm một chút may mắn, tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng giành trọn 3 điểm trước UAE. Một lý do nữa khiến niềm tin của các cổ động viên dành cho đội tuyển thêm lớn là bởi bóng đá Việt Nam vốn được xem là "khắc tinh" với các đội bóng Tây Á. Ngược lại, trận đấu đáng lo hơn với tuyển Việt Nam chính là trận gặp Thái Lan - đội bóng đang tiến bộ mạnh mẽ dưới bàn tay của huấn luyện viên người Nhật Akira Nishino.

Nếu Thái Lan vượt qua Malaysia trên sân khách còn Việt Nam đạt được kết quả như mong đợi trước UAE ở lượt đấu diễn ra ngày 14-11, cuộc đọ sức giữa hai đội tại Mỹ Đình sẽ là bước ngoặt của bảng G. Dù Thái Lan đang hồi sinh mạnh mẽ nhưng các cổ động viên hoàn toàn có thể kỳ vọng do tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà và đặc biệt là tài cầm quân của ông Park Hang Seo.

Có thể nói, kết quả hai trận đấu tháng 11 tới sẽ quyết định mục tiêu của tuyển Việt Nam trong ba trận đấu còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra vào năm 2020.


 

Hành trình tiếp theo của Việt Nam, Thái Lan và UAE

* Việt Nam: gặp UAE (14-11, sân nhà), gặp Thái Lan (19-11, sân nhà), gặp Malaysia (31-3- 2020, sân khách), gặp Indonesia (4-6, sân nhà), gặp UAE (9-6, sân khách).

* Thái Lan: gặp Malaysia (14-11, sân khách), gặp VN (19-11, sân khách), gặp Indonesia (26-3-2020, sân nhà), gặp UAE (4-6, sân khách), gặp Malaysia (9-6, sân nhà).

* UAE: gặp VN (14-11, sân khách), gặp Malaysia (26-3, sân nhà), gặp Indonesia (31-3-2020, sân khách), gặp Thái Lan (4-6, sân nhà), gặp VN (9-6, sân nhà).



Hoài Dư (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.
Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.