Thua ngược UAE, Malaysia đánh mất ngôi đầu vào tay Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển Malaysia đã phải nhường ngôi đầu cho Thái Lan sau khi để thua ngược 1-2 trước UAE ngay trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022.
Đội tuyển Malaysia đã phải rời Bukit Jalil với hai bàn tay trắng khi để thua ngược UAE 1-2 ở lượt trận thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022.
Malaysia (áo vàng) thua ngược UAE trên sân nhà. (Nguồn: AFC)
Malaysia (áo vàng) thua ngược UAE trên sân nhà. (Nguồn: AFC)
Thất bại này khiến Malaysia đánh mất ngôi đầu bảng "tử thần" vào tay Thái Lan - đội bóng đã đánh bại Indonesia 3-0 tại Bung Karno.
Như vậy, sau lượt trận thứ 2, Thái Lan đang tạm xếp đầu bảng G với 4 điểm, tiếp theo là UAE (3 điểm), Malaysia (3), Việt Nam (1) và xếp cuối là Indonesia (0).
Tuy nhiên, ở bảng đấu này, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE mới chỉ thi đấu một trận.
Ở trận đấu tại Bukit Jalil, Malaysia chính là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và gây bất ngờ khi có bàn thắng mở tỷ số ở giây thứ 34 sau pha đánh đầu của Syafiq Ahmad.
Việc có bàn thắng dẫn trước giúp các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn, nhưng các chân sút của họ không thể nào mang về bàn thắng thứ 2.
Trái lại, UAE đã tận dụng tốt cơ hội hơn và đưa trận đấu trở về thế cân bằng ngay trước khi hiệp 1 khép lại bằng bàn thắng bằng đầu của Ali Ahmed Mabkhout.
Chưa dừng ở đó, đến phút 75, Ali Ahmed Mabkhout đã khiến sân Bukit Jalil như "chết lặng" với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho UAE.
2-1 nghiêng về phía UAE cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Phương Trang (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.