Đội bóng của ông chủ người Việt thua đau ở Champions League

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở lượt đi vòng sơ loại thứ nhất Champions League 2019/20 diễn ra rạng sáng nay (10-7-2019), FK Sarajevo của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã để thua đáng tiếc 1-3 trước Celtic ngay trên sân nhà.
FK Sarajevo được người hâm mộ bóng đá Việt Nam chú ý, vì thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, một trong những người từng ứng cử vào vị trí lãnh đạo VFF. Đội bóng Bosnia này vô địch quốc gia và được dự vòng sơ loại Champions League 2019/20.
Mirko Oremus sớm mở tỉ số cho FK Sarajevo
Đối thủ của họ là đội bóng danh tiếng và giàu truyền thống bậc nhất Scotland là Celtic. Trong trận lượt đi, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng FK Sarajevo đã không thể làm nên bất ngờ nào, trước một CLB toàn diện hơn về mọi mặt.
Bất chấp việc Mirko Oremus mở tỉ số ở phút 29, FK Sarajevo đã không thể bảo toàn được kết quả để giữ lợi thế cho mình. Celtic liên tục chiếm ưu thế sau đó, và ghi 3 bàn trong các phút 35', 51' và 85' để giành chiến thắng chung cuộc 3-1, nhờ các pha lập công của Michael Johnston, Odsonne Edouard và của cựu sao Chelsea và Man City, Scott Sinclair.
Đội chủ nhà không thể làm nên bất ngờ trước một Celtic mạnh hơn mọi mặt
Với thất bại này, cơ hội để FK Sarajevo lọt vào vòng sau và mơ về vòng bảng Champions League coi như đã khép chặt, khi họ phải đá lượt về trên sân Celtic vào 1h45 ngày 18-7 tới (giờ Việt Nam). FK Sarajevo phải ghi ít nhất 3 bàn và không để thủng lưới trước Celtic trong trận lượt về, mới hy vọng đi tiếp. 
Bình Minh (ANTD.VN)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.