Chelsea đẩy MU xuống vị trí thứ 6 tại Premier League

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong trận đấu diễn ra lúc 2 giờ ngày 4/4, Chelsea đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Brighton và leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League.
Đội chủ sân Stamford Bridge bước vào trận đấu với Brighton với tâm thế muốn giành trọn 3 điểm khi trước đó 24 tiếng, MU đã bất ngờ sảy chân trước Wolverhampton. Nếu thắng Brighton, Chelsea sẽ chiếm lấy vị trí thứ 5 của kình địch trên bảng xếp hạng.
HLV Maurizio Sarri cũng muốn có chiến thắng để giảm bớt tình trạng căng thẳng khi ông không được lòng các cổ động viên Chelsea. Đội hình xuất phát của Chelsea có một số sự thay đổi lớn khi Eden Hazard và N'Golo Kante trở lại đội hình ra quân.
Giroud mở tỷ số cho Chelsea sau đường kiến tạo của Hudson-Odoi. Ảnh: Getty.
Giroud mở tỷ số cho Chelsea sau đường kiến tạo của Hudson-Odoi. Ảnh: Getty.
Callum Hudson-Odoi có trận đấu đầu tiên đá chính trong mùa giải này, trong khi Oliver Giroud đá thay Gonzalo Higuain ở vị trí trung phong cắm. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, Chelsea nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận ngay từ khi bóng lăn.
Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành Brighton từ nhiều hướng đúng theo phong cách Sarri-ball quen thuộc dưới thời nhà cầm quân người Italy. Eden Hazard có ngày thi đấu ấn tượng khi liên tục làm khổ hàng phòng ngự Brighton bằng những pha đi bóng lắt léo.
Tuy nhiên, Chelsea phải mất 38 phút mới khai thông được thế bế tắc khi Oliver Giroud có pha dứt điểm cắt mặt sở trường từ đường dọn cỗ của Hudson-Odoi làm tung lưới Brighton.
Bước sang hiệp 2, áp lực vẫn được Chelsea duy trì. Và The Blues không mất quá nhiều công sức để có thể kết liễu Brighton. Phút 60, Eden Hazard có tình huống đi bóng đột phá vào trung lộ trước khi tung ra cú cứa lòng chuẩn xác làm tung lưới đội khách.
Hazard là ngôi sao của Chelsea trận này với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo cho đồng đội. Ảnh: Reuters.
Hazard là ngôi sao của Chelsea trận này với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo cho đồng đội. Ảnh: Reuters.
3 phút sau, tiền vệ người Bỉ kiến tạo để Ruben Loftus-Cheek dứt điểm tung lưới Brighton theo cách tương tự. Chelsea kết thúc trận đấu với thông số áp đảo đội khách, đội chủ nhà cầm bóng 70%, tung ra 17 cú dứt điểm (so với 3 của Brighton), có 7 pha phạt góc (gấp 7 lần đối thủ).
Chiến thắng này cũng giúp Chelsea vươn lên đứng thứ 5 trên BXH Premier League với 63 điểm, bằng điểm đội đứng thứ tư là Arsenal nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Vòng tới, Chelsea sẽ đối đầu với West Ham vào lúc 2 giờ ngày 9/4 cũng trên sân nhà Stamford Bridge.
Nhật Anh (zing)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.