Jose Mourinho và Man United: Đúng thuyền trưởng, sai thuyền viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Manchester United nên có một "cuộc cách mạng" ở đội hình thay vì "trảm" Mourinho.
 
Kể từ sau khi kỷ nguyên Sir Alex Ferguson chính thức đi đến hồi kết, Manchester United từ vị thế đội bóng vĩ đại bậc nhất nước Anh đang dần trở nên tụt hậu so với những đối trọng khác như Manchester City, Chelsea và Arsenal. Rất nhiều chỉ trích đã hướng thẳng về phía Jose Mourinho với cương vị là HLV trưởng của đội bóng. Dẫu vậy, mới đây chuyên gia bóng đá Robbie Savage lại cho rằng thay vì liên tục đòi sa thải Người đặc biệt, người ta nên hướng trọng tâm vào việc cải thiện chất lượng của những nhân tố mà ông sở hữu.
Trên tờ Daily Mirror, Savage chia sẻ:

"Tôi tin vấn đề lớn nhất mà Jose Mourinho đang phải đối mặt lúc này đó là hàng phòng ngự. Trong quá khứ, Man United đã từng sở hữu rất nhiều trung vệ hàng đầu như Bruce, Pallister, Ferdinand, Irwin hay Vidic. Nhưng hiện tại, cứ nhìn vào những Ashley Young, Phil Jones, Chris Smalling, Victor Lindelof, Eric Bailly và Luke Shaw xem, làm gì có một cầu thủ nào thực sự sở hữu đẳng cấp hàng đầu đâu".

Savage cho rằng lý do mà Mourinho thất bại là vì nắm trong tay những nhân tố quá kém.
Savage cho rằng lý do mà Mourinho thất bại là vì nắm trong tay những nhân tố quá kém.
"Đúng vậy, Mourinho là người đã mang về Bailly và Lindelof, thế nhưng ông ấy vẫn không thể có được tất cả những cái tên mình muốn ở kỳ chuyển nhượng".
"Với chất lượng đội hình hiện tại của Man Utd, con đường tới chức vô địch của họ còn cách xa cả vạn dặm, và hẳn là Mourinho cũng biết điều đó".
Trận đấu gần nhất của thầy trò Jose Mourinho chính là trận derby Manchester diễn ra tại Etihad hồi tuần trước. Ngày hôm đó, United đã hoàn toàn bị đội chủ nhà lấn lướt trong suốt 90 phút để rồi phải chịu thất bại tủi hổ với tỉ số 3-1 trên đất khách. Và theo Savage, chất lượng đội hình chính là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt một trời một vực giữa hai đội:
"Nhìn vào những cái tên Mourinho đưa ra sân ở trận đấu đó, có ai tự hỏi United có một trung vệ hàng đầu nào không, có một tiền vệ đẳng cấp nào không? Câu trả lời là không".
"Fellaini ư? Không. Herrera ư? Cũng không nốt. Cái tên duy nhất có thể liệt kê ở đây chỉ có mỗi Pogba, thế nhưng cậu ấy đã vắng mặt vì chấn thương. Với lại kể từ sau World Cup, Pogba cũng chẳng cho thấy được sự đáng sợ vốn có của mình".
"Để có thể vô địch Premier League, Man United cần thay mới toàn bộ tuyến ba và hàng tiền vệ. Sau trận đấu ấy, tôi rút ra một điều rằng nếu Pep Guardiola vẫn còn ở Man City ngày nào thì ngày đó United sẽ chẳng thể vô địch được".
"Giả sử đổi vị trí của họ cho nhau. Nếu dẫn dắt The Citizens, Mourinho cũng có thể vô địch Premier League. Nhưng nếu để Pep Guardiola ngồi lên chiếc ghế nóng ở Old Trafford, chưa chắc ông ấy đã mang được cúp về phòng truyền thống của đội đâu".
"Tóm lại không phải Jose, mà chính các cầu thủ mới là người cần thay đổi".
Theo bongdatv

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.