Cầu thủ của Barcelona bị điều tra về mối quan hệ với nhóm khủng bố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ardan Turan bị điều tra tiếp tay cho nhóm khủng bố REUTERS
Ardan Turan bị điều tra tiếp tay cho nhóm khủng bố. Ảnh: REUTERS
Tiền vệ ngôi sao của CLB Barcelona Arda Turan tiếp tục gặp rắc rối pháp lý khi bị cáo buộc có quan hệ với Fethullah Gulen, giáo sĩ Hồi giáo lưu vong ở Mỹ đang bị đề nghị dẫn độ về nước vì lãnh đạo một tổ chức khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo AFP, văn phòng Công tố trưởng Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã mở cuộc điều tra đối với Turan - người đang được Barcelona cho CLB Basaksehir ở Istanbul mượn, cũng như đối với các cầu thủ đồng đội của anh là Emre Belozoglu và Okan Buruk và Bulent Korkmaz (giám đốc kỹ thuật CLB Antalyaspor) về những mối quan hệ với giáo sĩ Gulen. Turan, Belozoglu và Buruk đều là các cầu thủ tài năng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.
Fethullah Gulen, giáo sĩ Hồi giáo lưu vong ở Mỹ được cho đang lãnh đạo một tổ chức khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Fethullah Gulen, giáo sĩ Hồi giáo lưu vong ở Mỹ được cho đang lãnh đạo một tổ chức khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Theo nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Vatan, 4 người nêu trên bị nghi ngờ “là những thành phần của FETO (Tổ chức khủng bố của Fethullah Gulen)” và “tuy họ không phải là thành viên của tổ chức này, nhưng lại giúp đỡ tổ chức một cách có chủ ý và tự nguyện”. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục phân tích các cáo buộc trong khi tiến hành những cuộc điều tra riêng đối với từng cầu thủ có liên quan.
Giáo sĩ Gulen - người đã sống lưu vong ở Mỹ từ năm 1999, bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhiều lần cáo buộc là chủ mưu cuộc đảo chính thất bại hồi năm 2016. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Mỹ cho dẫn độ giáo sĩ Gulen và sau cuộc đảo chính bất thành, chính quyền nước này đã bắt giữ hàng ngàn người bị cho là đi theo Gulen.
Turan (áo số 14) vốn là một cầu thủ có nhiều tai tiếng trên sân cỏ. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Turan (áo số 14) vốn là một cầu thủ có nhiều tai tiếng trên sân cỏ. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Bên cạnh cáo buộc có liên quan đến hoạt động của Gulen, Turan cũng đang đối mặt với vụ kiện đấm gãy mũi ca sĩ nhạc pop Berkay Sahin trong một vụ ẩu đả ở hộp đêm. Vụ việc xảy ra hồi tuần trước ở Istanbul, khi đội trưởng 31 tuổi từng hơn 100 lần khoác áo tuyển Thổ Nhĩ Kỳ bị cho là quấy rối vợ của Sahin, dẫn đến lời qua tiếng lại với chàng ca sĩ, rồi chàng cầu thủ đã dùng đến bạo lực. Turan có thể bị kết án đến 12,5 năm tù giam vì gây thương tích cho Berkay.
Hồi đầu năm nay, Turan từng bị Liên Đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cấm thi đấu 16 trận và bắt nộp phạt 39.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (163 triệu đồng) vì đã có hành động xô đẩy trọng tài trong một trận đấu.
Tây Nguyên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.
Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.