Chờ điều kỳ diệu từ PSG

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vắng ngôi sao số một Neymar, PSG liệu có thể làm nên cuộc lội ngược dòng trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League gặp Real Madrid (R.M) diễn ra lúc 2 giờ 45 phút ngày 7-3 (giờ VN) sau khi đã thua 1-3 ở lượt đi?

 Vắng Neymar, Mbappe (phải) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp PSG ngược dòng trước R.M. Ảnh: REUTERS
Vắng Neymar, Mbappe (phải) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp PSG ngược dòng trước R.M. Ảnh: REUTERS



1-3 thật ra không phải là tỉ số quá khó để vượt qua, đặc biệt là khi PSG được chơi trận lượt về trên sân nhà. Chỉ cần thắng lại 2-0, họ sẽ giành vé vào vòng tứ kết. Lịch sử Champions League chứng kiến không ít những cuộc lội ngược dòng tương tự, thậm chí còn kỳ diệu hơn. Khốn nỗi, trong những cuộc lội ngược dòng ấy, PSG từ trước đến nay lại quen sắm vai... làm nền.

Mùa giải 2013-2014, PSG bị Chelsea đánh bại 0-2 ở trận lượt về trên sân khách sau khi đã thắng 3-1 ở sân nhà, qua đó nhận thất bại chung cuộc vì luật bàn thắng sân khách. Đến mùa 2016-2017, thất bại càng ám ảnh hơn với PSG khi họ thắng 4-0 ở lượt đi để rồi thảm bại 1-6 trong trận lượt về.

Nhắc đến PSG, người ta lại nghĩ đến hình ảnh của một tập thể giàu xổi, thừa mứa tiền bạc, ngôi sao nhưng lại thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh. Ngay thất bại 1-3 trước R.M trong trận lượt đi cũng cho thấy điều đó. Dẫn trước và chơi áp đảo cả trận, PSG rốt cuộc vẫn để thua vì những sai sót của hàng thủ lúc cuối trận. Một tập thể như vậy lại được dẫn dắt bởi một HLV còn rất ít kinh nghiệm ở Champions League như Unai Emery, liệu có thể lội ngược dòng trước nhà đương kim vô địch R.M?

Nhiều nhà cái đánh giá khả năng này rất thấp. Double Bet đưa ra tỉ lệ cược cho khả năng vào tứ kết của PSG là 5/2 (đặt 2 ăn 5) còn R.M là 2/7, tức cơ hội chiến thắng của R.M được ước lượng gấp nhiều lần so với PSG. Thời điểm sau khi kết thúc vòng bảng, PSG được phần lớn các nhà cái xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách ứng cử viên vô địch. Còn lúc này, họ rớt xuống thứ 6 sau Manchester City, Barca, Bayern Munich, R.M và Liverpool.

Trong hoàn cảnh này, ngôi sao số một Neymar lại vắng mặt đến hết mùa vì chấn thương. Nhưng việc thiếu vắng anh liệu có phải là một thảm họa trong trận đấu với R.M? Nếu nhìn lại màn trình diễn của Neymar trong trận lượt đi, người hâm mộ PSG có thể tự tin hơn. Suốt 90 phút trên sân Bernabeu, tuy Neymar khuấy đảo hàng thủ R.M không ít nhưng lối chơi rườm rà, cá nhân, ham rê dắt quá nhiều của anh cũng khiến các đường tấn công của PSG trở nên dễ đoán hơn nhiều.

PSG không thiếu những cầu thủ có thể lấp vào vị trí của Neymar lúc này. Ở trận lượt đi, ghế dự bị của họ có Julian Draxler và Di Maria - hai ngôi sao hoàn toàn có thể tạo nên sự đột phá nếu được cho vào sân. Trong những trận đấu cần đến lối đá tốc độ, áp đảo mạnh mẽ như thế này, Di Maria và Draxler có thể sẽ tốt hơn một Neymar rườm rà. Chưa kể, tiền đạo trẻ Kylian Mbappe cũng có nhiều đất diễn hơn khi không có cái bóng quá lớn của Neymar.

Xuyên thủng hàng phòng ngự R.M không phải là bài toán quá khó với ông Emery, nhưng bảo vệ được tỉ số mới là điều đáng đau đầu. Ở trận lượt đi, vắng đội trưởng Thiago Silva, sự kém cỏi của bộ đôi trung vệ trẻ Marquinhos - Kimpembe là nguyên nhân chính khiến PSG thua ngược. Thiago Silva gần như chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát ở trận này, PSG cần một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như anh để có thể khóa chặt các ngòi nổ phía R.M.

Ở chiều ngược lại, HLV Zidane cũng có nhiều nỗi lo trước trận này xoay quanh chấn thương của bộ đôi tiền vệ trung tâm Toni Kroos - Luka Modric. Cả hai đã phải nghỉ thi đấu 5 trận gần đây. Nếu Kroos lẫn Modric không thể kịp bình phục cho cuộc chiến rạng sáng mai, đó thực sự là một thảm họa với R.M.

Mặt tích cực là những ngôi sao tấn công của R.M đã dần lấy lại phong độ những trận gần đây. Ngoài Ronaldo tiếp tục bùng nổ, Bale đã ghi 2 bàn trong 3 trận qua, trong khi Karim Benzema cũng có 1 bàn và 3 đường kiến tạo.

Tam tấu của Liverpool ganh đua

Sẽ không có bất ngờ nào được chờ đợi trong trận đấu cùng giờ giữa Liverpool và Porto khi Liverpool thắng đậm đến 5-0 trong trận lượt đi trên sân khách.

Không chỉ chơi ấn tượng, Liverpool còn là đội bóng duy nhất ở thời điểm hiện tại có đến 3 chân sút trong nhóm cạnh tranh ngôi vị vua phá lưới Champions League mùa này là Roberto Firmino (7 bàn), Mohamed Salah (6 bàn) và Sadio Mane (6 bàn). Nhưng với việc phải chạm trán M.U vào cuối tuần, nhiều khả năng HLV Jurgen Klopp sẽ dùng các cầu thủ dự bị ở trận này.

Huy Đăng (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.