Thắng dễ Watford, M.C tái lập khoảng cách 15 điểm với M.U

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rạng sáng 3-1, ở vòng 22 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester City (M.C) đã dễ dàng đá bại Watford 3-1 trên sân Etihad để duy trì khoảng cách 15 điểm so với đội xếp thứ hai Manchester United (M.U).
Niềm vui của Sterling sau khi mở tỉ số cho M.C. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của Sterling sau khi mở tỉ số cho M.C. Ảnh: REUTERS
Trận này, M.C có sự trở lại của hai ngôi sao tấn công: Kevin De Bruyne, David Silva sau chấn thương và các học trò HLV Pep Guardiola đã có một trận đấu khá dễ dàng trước Watford.
Ngay ở giây thứ 38, tỉ số đã được mở cho M.C sau pha phối hợp tấn công chớp nhoáng bên cánh trái. Leroy Sane bứt tốc độ thoát xuống đón đường chuyền của David Silva rồi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Raheem Sterling đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số trận đấu.
Các cầu thủ M.C ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Watford. Ảnh: REUTERS
Các cầu thủ M.C ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Watford. Ảnh: REUTERS
Bàn thắng sớm đã giải tỏa sức ép cho các học trò HLV Guardiola. Những phút sau đó, M.C tiếp tục tấn công và gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Watford bằng những pha phối hợp một chạm nhanh. Và trong một tình huống tấn công ở phút 13, De Bruyne đã có đường căng ngang hiểm hóc từ cánh phải khiến hậu vệ Kabasele lúng túng phá bóng đốt lưới nhà, “tặng” cho M.C bàn thắng thứ hai.   
Đầu hiệp 2, cách biệt lại được nới rộng thành 3-0 cho M.C sau pha phối hợp như đá tập bên cánh phải của các học trò HLV Guardiola. Cầu thủ ghi bàn thứ ba cho M.C là tiền đạo Sergio Aguero với pha đá bồi cận thành sau khi thủ thành Gomes bắt không dính bóng từ đường căng ngang của De Bruyne.
 Pha đệm bóng nâng tỉ số lên 3-0 cho M.C của Aguero. Ảnh: REUTERS
Pha đệm bóng nâng tỉ số lên 3-0 cho M.C của Aguero. Ảnh: REUTERS
Dẫn trước với cách biệt 3 bàn, HLV Guardiola liền rút các trụ cột: John Stones, Fernandinho, De Bruyne rời sân và Watford mới có cơ hội đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, tất cả những gì các cầu thủ đội khách làm được chỉ là bàn thắng danh dự do công Andre Gray ở phút 82.
Thắng chung cuộc 3-1, M.C có trong tay 62 điểm và tái lập khoảng cách 15 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ hai M.U.
 Niềm vui của Dele Alli (trái) sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho Tottenham. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của Dele Alli (trái) sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho Tottenham. Ảnh: REUTERS
Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng khi đá bại đội cuối bảng Swansea City 2-0 trên sân Liberty. Hai bàn thắng của Tottenham được ghi do công Fernando Llorente (12’) và Dele Alli (89’).
Thắng trận này, Tottenham vươn lên vị trí thứ 5 với 40 điểm, hơn Arsenal 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.
H.Lam (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.
Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.