Ronaldinho giã từ sự nghiệp cầu thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngôi sao người Brazil quyết định dừng sự nghiệp thi đấu ở tuổi 37, đồng thời lên kế hoạch tổ chức trận chia tay.
Ronaldinho (trái) đạt đỉnh cao vào năm 2005, khi giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA kèm Quả Bóng Vàng, trong khi Eto'o xếp sau trong giải FIFA và Messi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu. Ảnh: Reuters
Ronaldinho (trái) đạt đỉnh cao vào năm 2005, khi giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA kèm Quả Bóng Vàng, trong khi Eto'o xếp sau trong giải FIFA và Messi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu. Ảnh: Reuters
Thông tin Ronaldinho chia tay sự nghiệp do anh trai Ronaldo de Assist, người đồng thời là đại diện, cung cấp cho UOL Esporte hôm 16-1. 
''Ronaldinho không muốn tìm kiếm thêm cơ hội thi đấu chuyên nghiệp. Hiện nay chúng tôi chưa có ý định tổ chức trận đấu chia tay, nhưng tôi chắc rằng sẽ làm điều đó sau World Cup 2018'', Ronaldo de Assist cho biết.
Lần gần nhất Ronaldinho thi đấu chuyên nghiệp là khi khoác áo Fluminense vào năm 2015. Ngôi sao người Brazil hiện là đại sứ toàn cầu của Barca, CLB mà anh từng thi đấu trong giai đoạn 2003-2008.
Khoảng thời gian gắn bó với Barca là giai đoạn thành công nhất của Ronaldinho. Anh từng giúp đội chủ sân Nou Camp giành hai La Liga và một Champions League, đồng thời đoạt hai danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA và một Quả Bóng Vàng.
Với tuyển Brazil, Ronaldinho từng giành World Cup 2002 và Copa America 1999. Trong trận tứ kết World Cup 2002, chính ngôi sao có mái tóc xoăn dài thực hiện một pha dọn cỗ và sút phạt ghi bàn quyết định giúp đội tuyển đánh bại Anh với tỷ số 2-1.
Thanh Quý (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.
Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.