Thua đậm Pháp, Hà Lan cạn hy vọng dự World Cup 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rạng sáng 1-9, tuyển Hà Lan đã để thua Pháp 0-4 trên sân Saint-Denis ở lượt trận thứ 7 bảng A và gần như không còn hi vọng trong cuộc đua giành vé chính thức tham dự VCK World Cup 2018 tại Nga vào mùa hè năm sau.

Pha dứt điểm mở tỉ số cho Pháp của Griezmann. Ảnh: REUTERS
Pha dứt điểm mở tỉ số cho Pháp của Griezmann. Ảnh: REUTERS



Với lợi thế sân nhà và đội hình mạnh nhất, Pháp gia tăng sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc và quyết tâm của đội chủ nhà đã sớm được đền đáp. Phút 14, từ pha lên bóng ở trung lộ, Griezmann phối hợp bật tường với Giroud loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Hà Lan rồi thoát xuống xỉa bóng qua hai chân thủ thành Jasper Cillessen, mở tỉ số trận đấu.


Sau bàn thắng, Pháp tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng nên các ngôi sao Griezmann, Giroud, Thomas Lemar, Kingsley Coman… đã liên tiếp dứt điểm hỏng ăn ở tình huống quyết định, khiến Pháp không có bàn thắng nhân đôi cách biệt.


 

Thomas Lemar tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Hà Lan.
Thomas Lemar tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Hà Lan.
Niềm vui của Mbappe (trái) sau khi nâng tỉ số lên 4-0 cho Pháp.
Niềm vui của Mbappe (trái) sau khi nâng tỉ số lên 4-0 cho Pháp.



Trước đội chủ nhà chơi đầy quyết tâm và kiểm soát thế trận quá tốt, Hà Lan chỉ biết co mình chống đỡ và không tạo được bất kỳ tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Hugo Lloris. Chưa hết, với lối đá có phần bạo lực, Hà Lan tiếp tục gặp thêm bất lợi khi tiền vệ Kevin Strootman bị truất quyền thi đấu ở phút 62 sau hai pha phạm lỗi liên tiếp với Kante và Griezmann.

Chơi thiếu người, Hà Lan không thể ngăn chặn những pha lên bóng của Pháp và thủ thành Jasper Cillessen đã phải vào lưới nhặt bóng ba lần nữa sau những hai pha dứt điểm từ cự li gần của Thomas Lemar (73’, 88’) và Kylian Mbappe (90+2’).


 

Nỗi thất vọng của Hà Lan sau trận thua đậm 0-4 trước Pháp. Ảnh: REUTERS
Nỗi thất vọng của Hà Lan sau trận thua đậm 0-4 trước Pháp. Ảnh: REUTERS



Chung cuộc, Pháp thắng Hà Lan 4-0 để xây chắc ngôi đầu bảng A với 16 điểm, hơn đội xếp thứ hai Thụy Điển (thua Bulgaria 2-3) 3 điểm.

Trong khi đó, với thất bại trước Pháp, Hà Lan rơi xuống vị trí thứ tư với 10 điểm, kém Pháp 6 điểm khi vòng loại chỉ còn 3 vòng đấu và gần như không còn hi vọng trong cuộc đua giành chiếc vé chính thức duy nhất tại bảng A tham dự VCK World Cup 2018.  

Thậm chí với 3 điểm ít hơn so với Thụy Điển và 2 điểm kém Bulgaria, cơ hội giành vị trí thứ hai để có mặt trong trận play-off tranh vé vớt của Hà Lan giờ cũng rất mong manh.

Ronaldo lập hat-trick, Bồ Đào Nha đè bẹp Đảo Faroe

Tại bảng B, ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một hat-trick (3', 29', 65'), góp công giúp Bồ Đào Nha đá bại đội bóng yếu Đảo Faroe 5-1 trên sân nhà.

Dù thắng đậm nhưng Bồ Đào Nha vẫn phải xếp thứ 2 tại bảng B với 18 điểm, bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Thụy Sĩ cũng đã giành chiến thắng 3-0 trước Andorra để xây chắc ngôi đầu bảng với 21 điểm sau 7 trận toàn thắng.

Còn tại bảng H, tuyển Bỉ cũng đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 19 điểm khi đè bẹp đội cuối bảng Gibraltar với tỉ số đậm 9-0 trên sân nhà.

H.Lam (Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.