Tuyển Việt Nam: Văn Quyết lấy lại những gì đã mất từ sao HAGL

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Văn Quyết đã lấy lại chiếc áo số 10 từ Công Phượng và tỏa sáng khi có 1 bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước Singapore.
Trở lại đội tuyển Việt Nam sau 2 năm bị "bỏ quên", Văn Quyết đã không khiến người hâm mộ và HLV Park Hang-seo phải thất vọng.
Ở vai trò hộ công, tiền đạo của CLB Hà Nội đã có 62 phút thi đấu xông xáo và được xem là người dẫn dắt lối chơi của đội bóng áo đỏ. Chân sút sinh năm 1991 di chuyển rộng, thường xuyên lùi về rất sâu về phần sân nhà để tham gia triển khai bóng. Những nỗ lực không mệt mỏi của Văn Quyết đã được đền đáp bằng 1 bàn thắng. Phút 37, tiền đạo 31 tuổi có pha xử lý che chắn bóng đầy kinh nghiệm trước khi tung ra cú sút căng hiểm hóc, đưa bóng đi chìm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn đội Singapore phải bó tay, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.
 
Văn Quyết che chắn khôn ngoan trước khi tung cú sút mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Khả Hòa
Văn Quyết che chắn khôn ngoan trước khi tung cú sút mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Khả Hòa
Đáng chú ý, Văn Quyết đã khoác lại trên mình chiếc áo số 10. Đây là số áo quen thuộc của chân sút 31 tuổi từ năm 2018 trở về trước, khi anh còn đeo trên tay tấm băng đội trưởng tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, sau chức vô địch AFF Cup 2018, Công Phượng là người đã sở hữu chiếc áo số 10. Thậm chí, trong những buổi tập của đội tuyển Việt Nam kể từ lúc hội quân vào ngày 17.9, Công Phượng cũng là người mặc áo số 10, trong khi Văn Quyết khoác chiếc áo số 12.
 
Văn Quyết mặc áo số 12, còn Công Phượng mang áo số 10 trong các buổi tập. Ảnh: Khả Hòa
Văn Quyết mặc áo số 12, còn Công Phượng mang áo số 10 trong các buổi tập. Ảnh: Khả Hòa
Trong ngày mà Công Phượng không được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách thi đấu, Văn Quyết đã ra sân từ đầu với chiếc áo số 10. Khi được nhận lại số áo quen thuộc của mình, chân sút sinh năm 1991 còn để lại dấu ấn đậm nét trong trận ra quân của tuyển Việt Nam ở giải giao hữu tam hùng gặp Singapore.
Với những gì đã thể hiện, sẽ không quá bất ngờ nếu Văn Quyết tiếp tục được ông Park đặt niềm tin ở những lần tập trung tới. Lúc đó, chân sút của CLB Hà Nội chính là một đối trọng cạnh tranh vị trí trực tiếp với Công Phượng trong đội hình tuyển Việt Nam. Đây là sự trở lại đầy ngọt ngào của cựu đội trưởng Văn Quyết. Có thể nói, tiền đạo 31 tuổi đang dần lấy lại những gì đã mất từ ngôi sao Công Phượng của HAGL.
Theo Nghi Thạo (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).