Trao 24 bộ huy chương ở môn điền kinh và cà kheo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-9, tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku), Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 đã tiến hành trao thưởng các nội dung thi đấu của 2 môn điền kinh và cà kheo.

Ở môn điền kinh, trong tổng số 18 bộ huy chương ở các nội dung của cả nam và nữ, đoàn vận động viên (VĐV) huyện Chư Sê đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc; đoàn huyện Ia Grai xếp thứ 2 với 4 huy chương vàng và 2 huy chương đồng; với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đoàn huyện Kbang xếp thứ 3 chung cuộc ở môn thi này. 

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV ở cự ly 200 m nam môn cà kheo Ảnh Văn Ngọc
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV ở cự ly 200 m nam môn cà kheo. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với môn cà kheo, đoàn VĐV huyện Đức Cơ đã khẳng định được sức mạnh của mình khi đã giành 3 trong tổng số 6 HCV ở các cự ly 100 m nam, 100 m nữ và 400 m nữ. Xếp thứ 2 là đoàn VĐV huyện Chư Păh, đoàn VĐV huyện Ia Grai xếp thứ 3 chung cuộc.

Tại Đại hội lần này, môn điền kinh có 87 VĐV của 13 đoàn; môn cà kheo có 33 VĐV của 10 đoàn tranh tài.

VĂN NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm