ASEAN Para Games 2022: Đô cử Lê Văn Công xuất sắc giành huy chương vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-8, đô cử Lê Văn Công đã một lần nữa bảo vệ thành công chức vô địch cử tạ nội dung dưới 49 kg tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) được tổ chức tại TP. Surakarta của Indonesia. 

Tại trận chung kết, đô cử Lê Văn Công đã dễ dàng vượt qua các mức cử 160 kg, 165 kg và 170 kg, vượt xa mức cử của 2 đối thủ liền kề là vận động viên Hadi Abdul người Indonesia và vận động viên Laophakdee Pia người Lào. 

Đô cử Lê Văn Công tập luyện. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN
Đô cử Lê Văn Công tập luyện. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Theo thông tin từ vnexpress được biết, đô cử Lê Văn Công đã có những thành tích: HCV châu Á 2007, huy chương bạc (HCB) thế giới 2007, HCV Para Games 2009, 2014, HCB thế giới tháng 2014, HCV Đại hội thể thao châu Á 2014, HCV châu Á 2015. Năm 2016 đô cử Lê Văn Công là người đầu tiên trong lịch sử giành HCV cho Việt Nam ở một kỳ Paralympic và lập kỷ lục thế giới năm 2017 rồi HCB Paralympic Tokyo 2020.

Đô cử Lê Văn Công cho hay: Sẽ cố gắng luyện tập, hướng tới mục tiêu cao hơn nữa là tiếp tục giành huy chương Paralympic trong 2 năm tới tại Paris (Pháp) để làm giàu thêm cho bộ sưu tập huy chương cá nhân.

THIÊN MINH

Có thể bạn quan tâm