Tuyển nữ Việt Nam gặp Pháp: Cơ hội lịch sử cho đội bóng áo đỏ sao vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên được chạm trán đối thủ Pháp, một trong ba đội tuyển mạnh nhất thế giới và luôn nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên được chạm trán đối thủ mạnh như Pháp. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên được chạm trán đối thủ mạnh như Pháp. (Ảnh: VFF)


Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Pháp sẽ diễn ra vào rạng sáng mai (lúc 2 giờ10 phút ngày 2/7) trên sân vận động Stade de la Source tại Pháp.

Đây là cuộc đấu mang ý nghĩa lịch sử với đội tuyển nữ Việt Nam khi lần đầu tiên được so tài, cọ sát và học hỏi từ một đối thủ mạnh đến vậy. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Pháp đang đứng thứ ba, chỉ sau Thụy Điển và Mỹ và cũng luôn nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch World Cup.

Chia sẻ về trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Đây sẽ là một trận giao hữu lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam, bởi đối thủ nằm ở tốp đầu thế giới. Chuyến tập huấn này rất quý báu, có ý nghĩa không chỉ đối với sự chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 vào cuối năm nay, mà còn phục vụ cho Vòng chung kết World Cup nữ 2023."

Trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam vốn ít có cơ hội đối đầu ngay cả với những đội bóng mạnh tại châu Á chứ chưa cần đề cập tới đối thủ từ châu Âu hay châu Mỹ. Vì vậy, 90 phút trên sân vận động Stade de la Source chắc chắn đem lại cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cả những giá trị chuyên môn cả trong và ngoài sân cỏ.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin đối đầu Pháp sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin đối đầu Pháp sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. (Ảnh: VFF)


Những năm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã liên tục gặt hái thành công trong khu vực Đông Nam Á với chức vô địch AFF Cup nữ, giành huy chương vàng SEA Games 31, đặc biệt ghi dấu ấn ở châu Á với tấm vé dự World Cup nữ 2023.

Cơ hội chạm mặt đối thủ ở trên đỉnh thế giới như đội tuyển nữ Pháp chắc chắn đem lại những giá trị quý báu giúp "các cô gái kim cương" tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao và hướng đến những danh hiệu mới. Trận giao hữu chất lượng cũng trở thành bước đệm quan trọng giúp đoàn quân áo đỏ sao vàng hướng đến lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào năm sau tại Australia và New Zealand.

Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Pháp đến từ quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nền bóng đá trong năm nay. Nhưng không vì thế cuộc đấu mất đi những giá trị cốt lõi.

Đội tuyển nữ Pháp không coi Việt Nam là đối thủ yếu và chỉ để giao lưu vì mục đích ngoại giao. Đội bóng này đã sẵn sàng đội hình mạnh nhất tiếp đoán đoàn quân huấn luyên viên Mai Đức Chung trên sân nhà.


 

Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Pháp tăng cường quan hệ hợp tác phát triển bóng đá. (Ảnh: VFF)
Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Pháp tăng cường quan hệ hợp tác phát triển bóng đá. (Ảnh: VFF)


Trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Pháp, ông Corinne Diacre khẳng định sẽ dành sự tôn trọng tối đa cho đối thủ Việt Nam với mong muốn cống hiến trận đấu hấp dẫn dưới sự chứng kiến của 12.000 khán giả tại sân Stade de la Source.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Pháp sẽ được phát sóng trực tiếp trên một số nền tảng số của đơn vị Next Media vào lúc 2 giờ 10 phút ngày mai (2/7).

Theo Hiển Nguyễn (Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).