Đánh bại Myanmar, U19 Việt Nam chờ ngày quyết đấu U19 Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với chiến thắng này, U19 Việt Nam tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng A với 10 điểm sau 4 lượt trận, nhiều hơn đội xếp sau là U19 Thái Lan 3 điểm.

Các cầu thủ U19 Việt Nam. (Nguồn: VFF)
Các cầu thủ U19 Việt Nam. (Nguồn: VFF)


Chiều 8/7, đội tuyển U19 Việt Nam có cuộc đọ sức với đối thủ từ Myanmar tại lượt trận thứ 4 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã chủ động dâng lên tấn công phủ đầu đối phương. Lối chơi này đã phát huy tác dụng khi chỉ 3 phút sau đó, Quốc Việt đánh đầu tung lưới Myanmar, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng sớm, đội tuyển Việt Nam càng chơi càng hưng phấn và liên tiếp tạo ra sức ép về phía khung thành đối thủ.

Mặc dù vậy, những tình huống dứt điểm của Đình Bắc hay Văn Trường chưa khuất phục được thủ thành Htet Soe.

Trong khi đó, U19 Myanmar cũng có một số pha lên bóng đáng chú ý. Đáng kể nhất là ở phút 31, Moe Swe có quả đá phạt nguy hiểm từ ngoài vòng 16m50, nhưng bóng đi không trúng đích.

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam bắt đầu gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng, nới rộng cách biệt. Phút 54, Quốc Việt thực hiện tình huống trả bóng về tuyến hai cho Văn Khang dứt điểm đánh bại thủ môn Htet Soe.

Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu.

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ của Myanmar lại tỏ ra mất bình tĩnh và liên tục có các pha vào bóng ác ý.

Phút 90, đội trưởng Khuất Văn Khang tung ra đường chuyền chuẩn xác để Quốc Việt băng lên đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-0. Phút 90+4, đội bóng áo đỏ bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 3-1 nhờ công của Min Htwe. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Với chiến thắng này, U19 Việt Nam tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng A với 10 điểm sau 4 lượt trận, nhiều hơn đội xếp sau là U19 Thái Lan 3 điểm. Trong khi đó, U19 Myanmar khả năng cao sẽ bị loại sau thất bại này.

Để chắc chắn có được tấm vé vào Bán kết, U19 Việt Nam cần thắng Thái Lan ở lượt đấu cuối bảng A. Tuy đó không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhưng vẫn được xem là khả thi với các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam.

Theo Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm