Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31 mới nhất hôm nay: Việt Nam chiếm ngôi đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tính đến trưa nay (11.5), đoàn thể thao Việt Nam qua mặt Malaysia, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31.
Sáng nay, thể thao Việt Nam thi đấu ấn tượng với 3 HCV do công Phạm Thị Thảo-Đinh Thị Hảo-Bùi Thị Lý-Phạm Thị Huệ nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi, Phạm Thị Ngọc Anh-Lê Thị Hiền-Hà Thị Vui-Dư Thị Bông ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn môn rowing và quyền tập thể nữ môn pencak silat của 3 cô gái Nguyễn Thị Thu Hà-Nguyễn Thị Huyền-Vương Thị Bình.
Các cô gái rowing góp công đưa Việt Nam lên ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31. Ảnh: Lê Tân
Các cô gái rowing góp công đưa Việt Nam lên ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31. Ảnh: Lê Tân
Cùng với 4 HCV trước đó, thể thao Việt Nam đoạt tổng cộng 7 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ và qua mặt Malaysia (7 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ) để lên ngôi nhất toàn đoàn. Cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương giữa Việt Nam với Malaysia hứa hẹn hấp dẫn bởi chiều nay đội bạn nhiều khả năng đoạt thêm 2 HCV môn nhảy cầu còn Việt Nam chờ vàng từ môn kurash. Đoàn Việt Nam còn có thêm 1 HCV bóng ném bãi biển nam sẽ trao thưởng sau lượt cuối chiều nay và sẽ được tính vào bảng tổng sắp huy chương.
Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31 tính đến 13 giờ hôm nay (11.5):
 
Theo Quỳnh Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm