Võ Nguyên Hoàng rời U.23 vì chấn thương, thầy Park tức tốc gọi thêm 3 cầu thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời tiết tại Hà Nội đang giai đoạn chuyển mùa nên khá khó chịu nhưng buổi tập sáng ngày 13.4 của đội U.23 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đạt chất lượng cao. Cả thầy và trò đều rất tập trung.

 

Ngày tập thứ 6 của đội U.23 Việt Nam vẫn thiếu nhân sự, trong đó có 3 cầu thủ quá tuổi gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh (anh đã ra Hà Nội nhưng sáng 13.4 được cho đi khám còn 2 đồng đội được thầy Park cho phép lên muộn vào ngày 14.4).

 

 Thanh Bình (số áo 31), Đặng Văn Tới (số 14) và Lê Xuân Tú (bìa phải) lại sát cánh ở đội U.23 Việt Nam. Ảnh: Minh Hiếu
Thanh Bình (số áo 31), Đặng Văn Tới (số 14) và Lê Xuân Tú (bìa phải) lại sát cánh ở đội U.23 Việt Nam. Ảnh: Minh Hiếu


Đội cũng tạm thiếu Nhâm Mạnh Dũng, Lê Văn Đô, Võ Nguyên Hoàng. Trong đó Nguyên Hoàng đã lỡ cơ hội dự SEA Games 31 như trường hợp của Liễu Quang Vinh, Hoàng Xuân Tân do chấn thương. Nhằm đảm bảo lực lượng cho chiến dịch SEA Games 31, phòng ngừa tình trạng chấn thương có xảy ra cũng như khả năng ảnh hưởng của dịch Covid-19, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung thêm 3 cầu thủ cho U.23 Việt Nam, gồm hậu vệ Đặng Văn Tới (Hà Nội), Lương Duy Cương ( Đà Nẵng) và tiền đạo Lê Xuân Tú (Hà Nội). Trước đó, tiền vệ Trần Bảo Toàn (HAGL) cũng đã được triệu tập vào đội hình U23 Việt Nam thay cho Hoàng Xuân Tân (Nam Định) bị chấn thương không kịp hồi phục cho SEA Games 31.

 

 Thầy Park tập cùng học trò ngày 13.4. Ảnh: Minh Hiếu
Thầy Park tập cùng học trò ngày 13.4. Ảnh: Minh Hiếu
 Thanh Bình và Việt Anh (bìa phải) đã lên tuyển U.23. Ảnh: Minh Hiếu
Thanh Bình và Việt Anh (bìa phải) đã lên tuyển U.23. Ảnh: Minh Hiếu
 Lương Duy Cương. . Ảnh: Khả Hòa
Lương Duy Cương.  Ảnh: Khả Hòa
 Lê Xuân Tú. Ảnh: Khả Hòa
Lê Xuân Tú. Ảnh: Khả Hòa



Tại buổi tập sáng nay, Đặng Văn Tới đã hội quân tập luyện cùng đội. Trong khi đó, Duy Cương và Xuân Tú tối nay sẽ có mặt tại nơi đóng quân. Văn Tới, Duy Cương và Xuân Tú cũng 3 gương mặt quen thuộc trong các đợt tập trung, tập huấn thời gian qua của U.23 Việt Nam.

Mặc dù chưa đủ người, ở buổi tập sáng nay, thầy Park vẫn đốc thúc U.23 Việt Nam rèn chiến thuật. Đội U.23 Việt Nam sẽ di chuyển lên Phú Thọ ngày 15.4, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội U.20 Hàn Quốc vào ngày 19.4 tại sân Việt Trì và sau đó sẽ trở lại Hà Nội, đá lượt về với đội bóng này vào ngày 22.4 tại sân Hàng Đẫy.

 

Theo Trung Ninh (TNO)

Có thể bạn quan tâm