Các đội bóng V.League đau đầu vì ngoại binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịch COVID-19 mang đến nhiều phiền toái cho các đội bóng tại V.League, đặc biệt trong khâu tuyển chọn ngoại binh.  
Trên thực tế, không có quá nhiều ngoại binh thực sự khẳng định được đẳng cấp trong một mùa giải đầy giông bão như V.League 2021. Bởi vậy, những cầu thủ chơi tạm ổn như Rafaelson, Jermie Lynch dù không quá xuất sắc cũng lọt vào tầm ngắm của "đại gia" như câu lạc bộ Bình Định. Hàng "ngôi sao" như Geovane cũng đã có câu lạc bộ Viettel chiêu mộ.
Khá bất ngờ khi đội bóng "nhà nghèo" như Nam Định lại có được sự chuẩn bị nhân sự khá tốt. Họ giữ chân thành công vua phá lưới V.League 2021 là Rodrigo Dias. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ cũng có thêm sự phục vụ của trung vệ Alisson Santana.
Đặc biệt, hàng công của đội chủ sân Thiên Trường được bổ sung thêm vua phá lưới giải vô địch quốc gia Campuchia là Marcio Marques. Tiền đạo người Brazil có được 22 bàn thắng cho câu lạc bộ Nagaworld ở mùa giải vừa qua. Trong 2 trận giao hữu của Nam Định, Marques ghi được 2 bàn thắng từ 1 pha solo và 1 pha đá phạt đẳng cấp. 

Câu lạc bộ Nam Định có sự chuẩn bị khá tốt khi các ngoại binh thể hiện được chuyên môn trước thềm V.League 2022. Ảnh: Namdinh Football
Câu lạc bộ Nam Định có sự chuẩn bị khá tốt khi các ngoại binh thể hiện được chuyên môn trước thềm V.League 2022. Ảnh: Namdinh Football
Còn lại, những đội bóng tầm trung, tài chính ở mức ổn định như Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Tĩnh hay Thanh Hoá đều tìm kiếm những cầu thủ mới. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn tìm được cầu thủ như mình mong muốn.
Với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá, đội bóng này gặp trục trặc vì những ngoại binh "cứng đầu" nên họ chỉ giữ duy nhất tiền vệ Paulo Pinto. Đội bóng này chào đón một số cầu thủ mới như tiền đạo Paulo Henrique, tiền vệ Milan Jagodic và trung vệ Igor Jelic. Tuy nhiên, huấn luyện viên Petrovic cũng đã phải gạch tên Milan Jagodic do anh này không đáp ứng được yêu cầu thể lực.
Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Tĩnh gặp khó khi có đến 2 trong số 3 cầu thủ mà đội bóng này dự kiến kí hợp đồng không thể đến Việt Nam. Do vậy, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công phải thay đổi kế hoạch để chiêu mộ "người cũ" Janclesio. Trung vệ người Brazil không được câu lạc bộ Bình Dương giữ lại sau quá trình thử việc.
Câu lạc bộ Hải Phòng ưu tiên chọn các cầu thủ có chơi bóng lâu năm ở V.League như Rimario, Mpande và Moses. Qua các trận đấu giao hữu, phong độ của Moses và đặc biệt là Mpande không thực sự tốt. Trong khi đó, tiền đạo Rimario lại gặp trục trặc trong quá trình cách ly khi nhập cảnh nên chưa thể tham dự giải giao hữu cúp Viettel mở rộng vừa qua.

Câu lạc bộ Đà Nẵng khá đau đầu với bài toán ngoại binh cho mùa giải mới. Ảnh: ĐNFC
Câu lạc bộ Đà Nẵng khá đau đầu với bài toán ngoại binh cho mùa giải mới. Ảnh: ĐNFC
Đau đầu nhất lúc này chắc chắn là huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Nhà cầm quân này lựa chọn 3 ngoại binh Châu Âu với bản lý lịch rất đẹp, từng là thành viên của các đội tuyển trẻ đẳng cấp cao. Tuy nhiên, khi bước vào quá trình thi đấu, nhóm cầu thủ này lại bộc lộ rất nhiều vấn đề.
Hiện nay, đội bóng bên bờ sông Hàn mới chỉ tạm thời giữ trung vệ Ivan Maric, còn 2 cầu thủ khác là tiền đạo Filip Knezevic và tiền vệ Vuciavic đã bị thanh lý hợp đồng. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng không còn tin tưởng vào các ngoại binh gốc Châu Âu và ông đang hướng đến việc tìm kiếm một trung vệ mạnh mẽ hơn đến từ châu Mỹ hoặc châu Phi.
Các đội bóng tại V.League sẽ còn khoảng hơn 1 tháng để tính toán các phương án nhân sự, đặc biệt là vấn đề ngoại binh. Các cầu thủ ngoại chiếm đến 50% sức mạnh của đội bóng. Bởi vậy, chỉ cần một nước đi sai, thành tích của cả mùa giải có thể bị ảnh hưởng nặng nề.
KHÁNH AN (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/cac-doi-bong-vleague-dau-dau-vi-ngoai-binh-993978.ldo

Có thể bạn quan tâm