Lịch thi đấu SEA Games 31 chi tiết 40 môn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức SEA Games 31, trong đó có lịch thi đấu chi tiết 40 môn thi đấu. 

Vận động viên Nguyễn Thị Huyền (số 195) là một trong những gương mặt được kỳ vọng ở SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh
Vận động viên Nguyễn Thị Huyền (số 195) là một trong những gương mặt được kỳ vọng ở SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh
Ngày 16.12, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số  3299/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam. 
Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào ngày 12.5.2022, còn lễ bế mạc diễn ra vào ngày 23.5.2022. 3 môn thi đấu sớm nhất sẽ là bóng đá nam, bóng ném bãi biển và Kickboxing (bắt đầu từ 6.5.2022).
SEA Games 31 sẽ tổ chức tại 12 tỉnh và thành phố bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. Chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 31 sẽ gồm 40 môn và 526 nội dung với số lượng người tham dự lên tới 10.000 người. 
Liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra Đại hội, ban tổ chức SEA Games 31 theo hướng dẫn quy định của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch trong thời gian đại hội: Dịch vụ cấp cứu, xét nghiệm COVID-19 sẽ được cung cấp tại các địa điểm thi đấu và không thi đấu. Các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn sẽ thường xuyên được xét nghiệm COVID -19 trong thời gian đại hội.

Lịch thi đấu chính thức các môn thể thao tại SEA Games 31.
Lịch thi đấu chính thức các môn thể thao tại SEA Games 31.
MINH TRIẾT (LĐO)

https://laodong.vn/the-thao/lich-thi-dau-sea-games-31-chi-tiet-40-mon-985266.ldo

Có thể bạn quan tâm