Võ sĩ Trần Quang Lộc và niềm vui khi thấy MMA được đón nhận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối với võ sĩ chuyên nghiệp Trần Quang Lộc, việc những đơn vị truyền hình lớn như FPT Play đang đầu tư một cách nghiêm túc để mua, phát sóng và truyền thông các giải đấu võ thuật tổng hợp MMA như Bellator MMA, PFL MMA (Professional Fighters League) là tín hiệu đáng mừng cho giới hâm mộ võ thuật Việt Nam. 
Võ sĩ chuyên nghiệp Trần Quang Lộc. Ảnh: ONE
Võ sĩ chuyên nghiệp Trần Quang Lộc. Ảnh: ONE
Theo đuổi bộ môn võ thuật tổng hợp từ năm 2009 - 2010, Trần Quang Lộc chính là ngọn cờ đầu của MMA Việt. Vào thời điểm khi mà gần như không một khán giả Việt nào biết đến khái niệm “MMA”, Trần Quang Lộc đã tập luyện và tự phối hợp các môn võ mà anh tập để theo đuổi giấc mơ thi đấu võ tổng hợp.
Tính từ năm 2010 cho đến nay, MMA Việt đã phát triển rất mạnh. Bản thân bộ môn đã thành lập liên đoàn riêng, chưa kể đến việc ngày càng có nhiều võ sĩ lựa chọn theo đuổi MMA. 
"Tôi vui khi nhìn thấy MMA được phổ biến. Ngày trước, khi nói đến MMA, nhiều người còn không biết nó là môn gì. Giờ đây, đã có nhiều võ sĩ tham gia tập luyện và thi đấu hơn", Trần Quang Lộc chia sẻ.
 
Võ sĩ Trần Quang Lộc (quần đỏ) là người đi tiên phong về MMA tại Việt Nam từ cách đây hơn 10 năm. Ảnh: ONE
Võ sĩ Trần Quang Lộc (quần đỏ) là người đi tiên phong về MMA tại Việt Nam từ cách đây hơn 10 năm. Ảnh: ONE
Trước đây, việc thi đấu và theo dõi MMA của người Việt quả thực rất khó khăn. Đối với riêng Trần Quang Lộc, anh không có được bạn tập hay các huấn luyện viên MMA chuyên nghiệp để hỗ trợ hiệu quả nhất. Ngay trong việc thi đấu cọ sát, Quang Lộc cũng phải tự đăng ký thi đấu nghiệp dư ở các nước lân cận, tự lo chi phí cho mọi thứ.
Việc tìm kiếm tư liệu để tập luyện, nghiên cứu MMA của Quang Lộc cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi đa phần các trận đấu chỉ chiếu ở trên truyền hình cáp và phát các trận đấu ngẫu nhiên, rất khó để những võ sĩ MMA có thể học hỏi lối đánh cho phù hợp. Đó là lý do Quang Lộc hiểu về tầm quan trọng của việc mua bản quyền các giải võ thuật.
"Việc các đơn vị dịch vụ truyền hình như FPT Play mua bản quyền phát sóng và truyền thông các giải đấu MMA là một tín hiệu tốt. Bộ môn này sẽ được quảng bá đến với nhiều khán giả hơn".
 
Việc theo dõi các giải đấu lớn trên thế giới như Bellator MMA thực sự là quá khó khăn tại Việt Nam trong giai đoạn trước đây. Ảnh: Bellator MMA.
Việc theo dõi các giải đấu lớn trên thế giới như Bellator MMA thực sự là quá khó khăn tại Việt Nam trong giai đoạn trước đây. Ảnh: Bellator MMA
Song song với đó, MMA tại Việt Nam vẫn cũng có một trở ngại nhỏ là chất lượng chuyên môn trong bình luận thi đấu MMA. Điển hình như việc các bình luận viên vốn hiếm người có trải nghiệm thi đấu hoặc tập luyện MMA, khiến họ khó có một cái nhìn sâu sắc về các tình huống trên trận đấu. Hay như việc các bình luận viên chưa nắm rõ các tình huống, kỹ thuật thi đấu trong bộ môn mới lạ này, dẫn đến nhiều nhận định còn thiếu chính xác, thậm chí là nhầm lẫn tên gọi của các kỹ thuật.
Dù vậy, đây hoàn toàn là một điều thời gian có thể khắc phục trong tương lai gần. Các bình luận viên chỉ cần có thêm thời gian trau dồi, học hỏi, thậm chí là trải nghiệm về MMA để nâng cao chất lượng bình luận hơn.
Đối với Trần Quang Lộc, anh nhìn nhận vấn đề bình luận MMA ở Việt Nam theo cách tích cực: "MMA ở Việt Nam dẫu gì cũng là bộ môn mới. Người chơi MMA vẫn chưa đủ đông. Những người xem MMA và thật sự hiểu MMA lại càng hiếm hoi chứ khoan nói đến những người thật sự có khả năng bình luận để truyền cái lửa của trận đấu đến khán giả".
 
Hình ảnh của bộ môn MMA đang ngày một gần gũi hơn với khán giả Việt Nam. Ảnh: Bellator MMA
Hình ảnh của bộ môn MMA đang ngày một gần gũi hơn với khán giả Việt Nam. Ảnh: Bellator MMA
Dẫu còn nhiều thiếu sót như vậy, Trần Quang Lộc không cho rằng đó là một điểm trừ của các trận đấu được phát sóng tại Việt Nam, trái lại, đó là bước đầu tiên để MMA tiến xa hơn và sâu hơn vào trong đại chúng: "Tôi vui khi các công ty lớn đã nhận thấy tiềm năng của MMA và tham gia phát sóng quảng bá nó. Và như quy luật của mọi thứ, nó phải đi từ cái chưa tốt rồi mới có thể phát triển thành một cái tốt. Điều quan trọng nhất là phải có những bước đầu tiên đã. Rồi mọi thứ sẽ phát triển".
Võ sĩ Trần Quang Lộc cho biết, bản thân anh rất ủng hộ những công ty đang nỗ lực quảng bá MMA ra lớp khán giả rộng hơn. Đó mới là điều cần thiết nhất cho MMA Việt bây giờ.
Các đơn vị truyền thông, điển hình như FPT Play đã đóng vai trò ngọn cờ đầu trong việc thu mua bản quyền phát sóng những sự kiện MMA lớn tại Việt Nam với chi phí rẻ hơn, thậm chí là miễn phí. Điều này tạo ra một sự hỗ trợ không nhỏ đến với những người mộ võ.
Và điều này tạo nên một niềm cổ vũ lớn cho giới chuyên môn, cho những người như Trần Quang Lộc tiếp tục cống hiến cho MMA nước nhà.
MINH ĐỨC (LĐO)

https://laodong.vn/the-thao/vo-si-tran-quang-loc-va-niem-vui-khi-thay-mma-duoc-don-nhan-973233.ldo

Có thể bạn quan tâm