Hai trận ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam tái ngộ trọng tài thổi trận gặp Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trọng tài Mohamed Mohammed Abdullah Hassan, người bắt chính trong trận tuyển Việt Nam gặp đội Trung Quốc, sẽ tiếp tục gắn bó với thầy trò ông Park ở cả hai trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong tháng 11.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố hai tổ trọng tài điều khiển hai trận của tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình vào tháng 11 tới. Theo đó, trọng tài chính trận tuyển Việt Nam gặp đội Nhật Bản ngày 11.11 sẽ là trọng tài người UAE Mohamed Mohammed Abdullah Hassan.
 

Trọng tài Mohamed Mohammed Abdullah Hassan. Ảnh: AFP
Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan. Ảnh: AFP


Trợ lý cho trọng tài Mohamed Abdullah Hassan là 3 trọng tài cũng đến từ UAE gồm trợ lý 1 Mohamed Ahmed Yousef Abdulla, trợ lý 2 Hasan Mohamed Hasan Abdulla và trọng tài bàn Adel Ali Ahmed Khamis. Trọng tài VAR (công nghệ hỗ trợ trọng tài video) ở trận đấu này sẽ là ông Alineibi Ammar Ali Abdulla Jumaa (UAE), cũng là trọng tài có số má tại châu Á, đã từng điều hành vòng chung kết Asian Cup 2019. Trợ lý trọng tài VAR là ông Hattab Hanna (trọng tài người Syria).

Một thông tin không được phấn khởi cho lắm khi 4 năm qua, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan đã từng điều hành một số trận của bóng đá Việt Nam và kết quả là chúng ta đều thua. Ví dụ tại World Cup U.20 năm 2017, đội U.20 Việt Nam thua đội U.20 Honduras với tỷ số 0-2 ở vòng bảng ở trận đấu do ông Hassan bắt chính. Trước đó vào năm 2014 tại Myanmar, ông Hassan điều khiển trận đội U.20 Hàn Quốc thắng đậm đội U.19 Việt Nam 6-0.


 

 Trọng tài Mohamed Mohammed Abdullah Hassan đã 5 lần điều khiển các trận đấu của bóng đá Việt Nam. ẢNH: AFP
Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan đã 5 lần điều khiển các trận đấu của bóng đá Việt Nam. ẢNH: AFP


Tại tứ kết Asian Cup 2019, ông Mohamed Abdullah Hassan sau khi tham khảo VAR đã cho đội Nhật Bản hưởng phạt đền và vì bàn thua duy nhất này, tuyển Việt Nam đã dừng chân, không lọt vào bán kết. Gần đây nhất, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan đã bắt chính trận tuyển Việt Nam thua đội Trung Quốc tại UAE với tỷ số 2-3 vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Điều đáng lưu ý, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan sẽ ở lại Hà Nội thêm vài ngày để tiếp tục làm nhiệm vụ ở trận tuyển Việt Nam gặp đội Ả Rập Xê Út vào 16.11. Ở trận này, ông Mohamed Abdullah Hassan được FIFA phân công làm trọng tài VAR. Trợ lý trọng tài VAR sẽ là trọng tài VAR ở trận đấu tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, ông Alineibi Ammar Ali Abdulla Jumaa (UAE).

Trọng tài chính trận tuyển Việt Nam đấu đội Ả Rập Xê Út là ông Hattab Hanna (Syria) - trợ lý trọng tài VAR trận Việt Nam gặp Nhật Bản. Trọng tài Hattab đã từng điều khiển trận đấu CLB Viettel thắng CLB Kaya FC (Philippines) tại AFC Champions League hồi tháng 6 vừa qua. Trong vài phút, vị trọng tài này đã lần lượt rút thẻ đỏ cho hai cầu thủ đội Kaya FC sau hai tình huống họ phạm lỗi với Trọng Hoàng (anh không có cơ hội tái ngộ trọng tài Hattab vào ngày 16.11 vì vẫn phải điều trị thoát vị đĩa đệm).

Trợ lý 1 của ông Hanna ở trận đấu ngày 16.11 là trọng tài Ahmad Ali (Syria). Trợ lý 2, trọng tài thứ 4 đều của UAE lần lượt là các ông Ahmed Saeed Ahmed Alasil và Omar Mohamed Ahmed Hassan.

Hy vọng ở hai trận đấu nói trên, đội tuyển Việt Nam sẽ không gặp sự cố đáng tiếc nào liên quan đến trọng tài và…công nghệ VAR.

Theo TRUNG NINH (TNO)

Có thể bạn quan tâm