Cuộc sàng lọc cuối cùng của U.23 Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Park và cộng sự đang chạy đua với thời gian để kịp định hình lối chơi cho đội U.23 Việt Nam bởi vòng loại U.23 châu Á 2022 đã cận kề.
Trận đấu giao hữu với U.23 Kyrgyzstan (21 giờ hôm nay, trực tiếp trên kênh YouTube của VFF) sẽ là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ thể hiện mình trước khi danh sách được chốt lại.
“Tổ hợp” Hàn - Việt - Pháp hoạt động hết công suất
Ban Huấn luyện đội U.23 Việt Nam thời điểm này đang hội tụ lực lượng đa quốc tịch và hùng hậu không kém tuyển quốc gia. Bên cạnh các cộng sự người Việt Nam, ông Park còn được hỗ trợ đắc lực bởi trợ lý Kim Han-yoon, trợ lý thể lực người Pháp Cedric, cựu HLV thủ môn tuyển Hàn Quốc Kim Hyun-tae; trợ lý chuyên phân tích băng hình Kim Tae-min, trợ lý chuyên môn Park Kyuk-po, bác sĩ Choi Ju-young. Tổ hợp này đang hoạt động hết công suất để nâng cao thể trạng, trình độ chuyên môn cho các cầu thủ trẻ, mà nói như ông Park: “Không có các cộng sự thì tôi không biết xoay xở thế nào với khối lượng công việc khổng lồ ở đội U.23 Việt Nam. Khi tôi tạm vắng mặt, các trợ lý điều hành rất tốt công việc nhưng dĩ nhiên những quyết định quan trọng nhất vẫn phải do tôi chịu trách nhiệm”.
 
Trợ lý Cedric có trách nhiệm nâng cao thể lực cho U.23 Việt Nam. Ảnh: VFF
Trợ lý Cedric có trách nhiệm nâng cao thể lực cho U.23 Việt Nam. Ảnh: VFF
Sự có mặt của thầy Park tại UAE mấy ngày nay càng tạo cho đội U.23 động lực và sự cạnh tranh quyết liệt giữa các vị trí. Ông Park sẽ giữ lại 23 cầu thủ dự vòng loại U.23 châu Á và loại 3 cầu thủ. Không một cá nhân nào dám lơ là chủ quan bởi trên thực tế từng có cầu thủ được đánh giá rất có năng lực nhưng vẫn bị ông Park gạt tên. Lý do bị loại hoặc không có ý chí phấn đấu, hay không phù hợp với sơ đồ chiến thuật hoặc không đảm bảo thể lực. Cầu thủ Mai Xuân Quyết chia sẻ: “Thầy rất nghiêm khắc nên chúng tôi vốn đã rất tập trung trong từng buổi tập lại càng phải tập trung hơn. Khi mới sang UAE, chúng tôi cũng mất vài ngày để làm quen dần với khí hậu vì thời tiết ở đây khá nóng, khác biệt so với tại Việt Nam. Hiện tại đội đã thích ứng được và đang tiếp tục rèn giũa chiến thuật.

Tôi chờ đợi sự lắp ráp giữa Văn Công và Hoàng Anh để kết nối phòng ngự, tấn công và cầm nhịp đội bóng. Chắc chắn thi đấu dưới sự quan sát tỉ mỉ của HLV Park Hang-seo, cầu thủ sẽ quyết tâm, hưng phấn hơn. Trận đấu sẽ là liều thuốc thử năng lực và bản lĩnh cầu thủ.

BLV Đặng Phương Nam

Thầy Park thị phạm rất kỹ một số động tác kỹ thuật trong phối hợp nhóm, trong xoay trở ở phạm vi hẹp. Tốc độ, sự chuẩn xác là mục tiêu mà ban huấn luyện đề ra và yêu cầu chúng tôi phải biết chọn vị trí thuận lợi trong các tình huống tấn công, phòng ngự. Phải biết giữ vững cự ly đội hình, bọc lót cho nhau kịp thời. Đến thời điểm này, U.23 Việt Nam cũng đã thấm nhuần sơ đồ và triết lý bóng đá của thầy Park nên không còn bỡ ngỡ nữa. Nhưng để chơi cho hay thì chúng tôi cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của U.23 Việt Nam là phải giành vị trí nhất bảng tại vòng loại U.23 châu Á để có vé dự vòng chung kết năm sau. Trước mắt, anh em phải thi đấu tốt ở trận gặp U.23 Kyrgyzstan”.
Lắp ghép nhân sự tìm đội hình chuẩn
Bình luận viên Đặng Phương Nam nhận định: “Đây sẽ là trận tổng duyệt của U.23 Việt Nam và cơ hội cuối cùng để ông Park kiểm tra sơ đồ 5-3-2. Ở trận giao hữu hòa U.23 Tajikistan cách đây ít hôm, HLV Park Hang-seo thông qua trợ lý Kim Yan-hoon đã cho thử nghiệm mỗi đội hình đá 1 hiệp. Đã 2 năm các cầu thủ trẻ mới có trận giao hữu quốc tế nên tâm lý, thể lực, sự thích nghi chưa tốt. Đội hình xuất phát được cho là có nhiều nhân tố tốt hơn lại đá kém thuyết phục, không cho thấy sự rõ nét trong kiểm soát bóng, gây sức ép và cả hỗ trợ phòng ngự. Hy vọng ở trận thứ 2 này, các cầu thủ được giải tỏa về tinh thần, sẽ chơi nhuyễn hơn, đạt chất lượng chuyên môn cao hơn.
 
Sự có mặt của ông Park tại UAE tạo thêm động lực cho các tuyển thủ U.23 Việt Nam
Sự có mặt của ông Park tại UAE tạo thêm động lực cho các tuyển thủ U.23 Việt Nam
Tôi cho rằng trong trận gặp U.23 Kyrgyzstan, có thể đội hình mạnh nhất sẽ đá ít nhất 60 phút trước khi có những điều chỉnh thử nghiệm cuối cùng. Sẽ không có gì bất ngờ nếu các tuyển thủ như thủ môn Văn Toản; trung vệ Việt Anh, Thanh Bình; hậu vệ Văn Xuân; tiền vệ Hoàng Anh xuất phát từ đầu. Không đặt nặng kết quả nhưng nếu U.23 thắng có thể sẽ tạo ra lợi thế tâm lý thoải mái hơn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là gặt hái những vấn đề thuộc về chuyên môn. Các cầu thủ Việt Nam cần làm tốt các bài kiểm tra về phát động tấn công từ sân nhà, kiểm soát bóng, tổ chức tấn công trên 1/3 sân đối thủ, pressing và thoát pressing, phối hợp phòng ngự...”.
Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam khẳng định: “Tôi chờ đợi sự lắp ráp giữa Văn Công và Hoàng Anh để kết nối phòng ngự, tấn công và cầm nhịp đội bóng. Chắc chắn thi đấu dưới sự quan sát tỉ mỉ của HLV Park Hang-seo, cầu thủ sẽ quyết tâm, hưng phấn hơn. Trận đấu sẽ là liều thuốc thử năng lực và bản lĩnh cầu thủ. Ông Park sẽ sàng lọc nhân sự trước khi đội di chuyển sang Kyrgyzstan dự vòng loại U.23 châu Á 2022. Ở mỗi vị trí, ông Park sẽ chọn ra 2 người tốt nhất. Cuộc so kè cho các vị trí chính thức đội U.23 Việt Nam đến lúc này vẫn tương đối căng thẳng, trong khi phần còn lại của đội hình 2 đã sơ bộ được định hình. Với HLV Park Hang-seo, khi chưa có danh sách chính thức thì điều gì cũng có thể xảy ra. Do vậy, tin rằng mỗi cá nhân cầu thủ sẽ dốc hết sức trong trận gặp U.23 Kyrgyzstan vào đêm nay trên sân Nas Sports”.
Nếu vượt qua vòng loại, U.23 Việt Nam sẽ tái tập trung tháng 5.2022
Dự kiến, ngày 21.10, đội U.23 Việt Nam sẽ từ UAE di chuyển sang Kyrgyzstan dự vòng loại U.23 châu Á 2022. Ngày 27.10, đội gặp U.23 Đài Loan và ngày 2.11 gặp U.23 Myanmar. Dự kiến ngày 4.11 đội về Việt Nam. Ông Park, bác sĩ Choi cùng 5 tuyển thủ Việt Nam sẽ tái gia nhập đội tuyển chuẩn bị cho hai trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều trên sân Mỹ Đình, gặp đội Nhật Bản ngày 11.11 và Ả Rập Xê Út ngày 16.11. Còn U.23 Việt Nam nếu vượt qua vòng loại U.23 châu Á sẽ tạm giải tán, dự kiến hội quân vào tháng 5.2022 chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á vào tháng 6.
Theo Nhật Duy - Tiểu Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).