Thủ môn Văn Hoàng nói về cơ hội thi đấu ở tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cho biết, anh sẽ cố gắng tập luyện để có thể cạnh tranh và tìm kiếm cơ hội thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện ở Hà Nội để chuẩn bị cho 2 trận gặp tuyển Trung Quốc và Oman trong tháng 10 tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á. 
Do thủ môn Đặng Văn Lâm phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập Trần Nguyên Mạnh lên thay thế.
Đánh giá về cơ hội của mình trong cuộc cạnh tranh vị trí trấn giữ khung thành, Văn Hoàng cho biết: “Bất cứ cầu thủ nào khi được khoác lên mình màu áo đội tuyển cũng luôn phải cố gắng hết mình, cố gắng thể hiện tốt nhất trong các buổi tập. Cho dù có được vào sân hay không thì cũng phải cố gắng mỗi ngày để cải thiện khả năng, cũng như qua đó giúp đội bóng có thể cạnh tranh nhau và phát triển hơn”.

Văn Hoàng nỗ lực tập luyện trong thời gian tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Văn Hoàng nỗ lực tập luyện trong thời gian tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
“Mặc dù chưa có cơ hội vào sân thi đấu, nhưng được tập luyện cùng đội tuyển nên tôi đã học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là ở vị trí của anh Tấn Trường và Đặng Văn Lâm, những thủ môn tốt nhất của Việt Nam” - Văn Hoàng nói thêm. 
Hai trận đấu sắp tới được đánh giá là vô cùng quan trọng đối với tuyển Việt Nam. Trong những ngày qua, thầy trò ông Park Hang-seo đang dồn sự tập trung tối đa để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi di chuyển sang UAE.
Theo Văn Hoàng, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng tuyển Việt Nam vẫn tập trung từng ngày, từng buổi tập để cố gắng hoàn thiện hơn, rút kinh nghiệm từ những trận đấu đã qua để có kết quả tốt hơn trong những trận đấu tới.
“Mọi đối thủ ở vòng loại cuối cùng đều ở đẳng cấp châu lục. Vì vậy, tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Dù chưa có điểm trong 2 trận đầu tiên nhưng đội tuyển đã có sự thể hiện tích cực về tinh thần và lối chơi. Toàn đội đang rèn luyện kỹ chiến thuật cũng như phân tích về đội tuyển Trung Quốc và chuẩn bị thể lực cho trận đấu" - Văn Hoàng tiết lộ.
Thủ môn thuộc biên chế câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng từ chối tiết lộ về những điều chỉnh và lưu ý đặc biệt của ban huấn luyện về đội tuyển Trung Quốc dành cho các cầu thủ.
Chiều 26.9, tuyển Việt Nam sẽ có thêm trận đấu tập nội bộ với đội U22 Việt Nam nhằm kiểm tra hiệu quả tập luyện cũng như tiếp tục đánh giá, rà soát lực lượng trước khi lên đường sang UAE vào ngày 1.10. Hai trận đấu gặp Trung Quốc và Oman của tuyển Việt Nam sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 7 và 12.10.
THANH VŨ (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/thu-mon-van-hoang-noi-ve-co-hoi-thi-dau-o-tuyen-viet-nam-957455.ldo

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).