Huấn luyện viên Phạm Minh Giang dương tính với Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Huấn luyện viên Phạm Minh Giang không thể dẫn dắt tuyển futsal Việt Nam tại vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2022 do có kết quả dương tính với COVID-19.

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang không may nhiễm COVID-19. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Phạm Minh Giang không may nhiễm COVID-19. Ảnh: VFF
Tuyển futsal Việt Nam chính thức chia tay FIFA Futsal World Cup 2021 sau thất bại sát nút 2-3 trước tuyển futsal Nga. Dù vậy, các chiến binh sao vàng đã có một trận đấu quả cảm và suýt chút nữa có thể tạo nên "địa chấn" tại sân chơi lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, ở trận đấu này, huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã không xuất hiện trên băng ghế huấn luyện để chỉ đạo tuyển futsal Việt Nam. Điều này khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra ngạc nhiên.
Trước trận đấu, có thông tin cho rằng huấn luyện viên Phạm Minh Giang gặp vấn đề về sức khoẻ nên không thể ra sân. Tuy nhiên, mới đây nhất, ông Trần Anh Tú - Uỷ viên Thường trực VFF kiêm trưởng đoàn futsal Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup đã tiết lộ vị thuyền trưởng này không may nhiễm COVID-19 trong thời gian thi đấu tại Lithuania.
"Để tránh ảnh hưởng tới trận đấu, chúng tôi chọn cách công bố thông tin sau trận. Đội đã sắp xếp để huấn luyện viên Phạm Minh Giang được chăm sóc kỹ”, ông Tú cho hay.
May mắn thay, huấn luyện viên trưởng tuyển fustal Việt Nam vẫn có sức khoẻ tốt, không có triệu chứng nguy hiểm nào. Tất cả các cầu thủ cùng ban huấn luyện đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 trước khi tham gia giải đấu này.
Dù ông Phạm Minh Giang không thể có mặt trên băng ghế chỉ đạo nhưng các học trò đã có một trận đấu tốt. Trước một đối thủ đẳng cấp thế giới như Nga, việc tuyển futsal Việt Nam chỉ chịu thua với tỉ số 2-3 là một kết quả đầy bất ngờ. 
AN NGUYÊN (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/huan-luyen-vien-pham-minh-giang-duong-tinh-voi-covid-19-956518.ldo

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).