Kình ngư Ánh Viên bước vào tranh tài ở "đường đua xanh" 800m tự do nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối thủ lớn nhất của Ánh Viên ở nội dung này là vận động viên người Mỹ Ledecky Kathleen, người đang nắm giữ cả kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic, với thành tích 8 phút 04 giây 79.

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên tại Tokyo, trong ngày 29/7, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có ba vận động viên tranh tài tại Olympic Tokyo 2020. 
Ở môn bơi lội, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung 800m tự do nữ vào lúc 19h (giờ địa phương) tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo.
Đây là nội dung thi đấu thứ hai của nữ tuyển thủ này tại Olympic Tokyo. 
Tại Olympic Tokyo 2020, vòng loại 800m tự do nữ có 4 lượt đấu loại, trong đó Ánh Viên được xếp ở làn 7 trong lượt bơi vòng loại đầu tiên cùng với 6 vận động viên khác đến từ San Marino, Hàn Quốc, Australia, Chile, Brazil và Slovenia.
Sau vòng loại, 8 người có kết quả cao nhất sẽ được dự chung kết.
Đối thủ lớn nhất của Ánh Viên ở nội dung này là vận động viên người Mỹ Ledecky Kathleen, người đang nắm giữ cả kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic, với thành tích 8 phút 04 giây 79.
Trước đó, vào lúc 11h30 tại Sea Forest Waterway, các vận động viên Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo sẽ tham dự chung kết C phân hạng nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo cùng các đội đua thuyền của Indonesia, Argentina, Áo, Tunisia và Guatemala.
Ở nội dung này, đối thủ lớn nhất là Italy, đội đang nắm giữ kỷ lục thế giới và Olympic với thành tích 6 phút 41 giây 36.
Cùng ngày, vào lúc 13h37 tại Trường bắn Yumenoshima, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ gặp vận động viên Tang Chih-Chun của Đài Bắc Trung Hoa tại vòng 1/32 nội dung cung một dây đơn nam.
Đây là đối thủ khá mạnh đã từng giành Huy chương Vàng đồng đội tại Asian Games 2018.
Đào Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm