HLV Chung Hae-seong dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đối đầu đội tuyển Việt Nam?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu danh thủ Thái Lan Piyapong Pue-on mới đây đã bất ngờ tiết lộ trên kênh Youtube cá nhân về danh tính 2 vị HLV người Hàn Quốc có khả năng tiếp quản ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang xem xét khả năng bổ nhiệm thuyền trưởng mới cho ĐT Thái Lan sau khi phát sinh những mâu thuẫn với HLV Akira Nishino. Thêm nữa, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng không gặt hái được thành quả cụ thể trong thời gian dẫn dắt "Voi chiến".
 
HLV Park Hang-seo, Guus Hiddink, Chung Hae-seong ở World Cup 2002.
HLV Park Hang-seo, Guus Hiddink, Chung Hae-seong ở World Cup 2002.
Thông tin này được xác nhận bởi cựu danh thủ Piyapong Pue-on. Ông nói trên kênh Youtube cá nhân: "Bạn của tôi ở Hàn Quốc đã gọi điện và nói rằng có một số chiến lược gia muốn trở thành huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia Thái Lan. Ông ấy đã gửi hồ sơ cho FAT. Ông ấy từng cùng với HLV Park Hang-seo của Việt Nam làm trợ lý cho Guus Hiddink tại World Cup 2002."
Qua những mô tả của Piyapong Pue-on, chúng ta dễ dàng nhận ra người đang được nhắc đến là HLV Chung Hae-seong. Vị thuyền trưởng 63 tuổi vẫn chưa có công việc mới sau khi chia tay CLB TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Piyapong Pue-on còn đề cập đến một ứng cử viên người Hàn Quốc khác đã bày tỏ mong muốn được dẫn dắt tuyển Thái Lan.
 
HLV Hong Myung-bo.
HLV Hong Myung-bo.
"Ngoài ra, còn một HLV Hàn Quốc khác cũng muốn dẫn dắt tuyển Thái Lan. Đại diện của ông ấy đã liên hệ với tôi. Ông ấy đang làm nhiệm vụ ở AFC Champions League 2021 và cũng là một người nổi tiếng. Khi còn là cầu thủ, ông ấy là đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup và cũng từng là HLV đưa Hàn Quốc đến với World Cup. Ông ấy muốn trở thành HLV của ĐT Thái Lan nếu có cơ hội. Tuy nhiên, chúng ta phải chờ FAT nói chuyện với Akira Nishino rồi mới quyết định có gia hạn hợp đồng hay không", Piyapong Pue-on tiết lộ.
Ứng cử viên thứ 2 được Piyapong Pue-on nhắc đến là Hong Myung-bo, người từng tham dự 4 kỳ World Cup trong vai trò cầu thủ. Khi trở thành HLV, ông Hong Myung-bo đã đưa đội tuyển xứ kim chi đến với World Cup 2014. Hiện tại, cựu danh thủ 52 tuổi đang dẫn dắt CLB Ulsan Hyundai, đối thủ của Viettel ở vòng bảng AFC Champions League 2021.
Tuấn Linh (Theo Thể Thao VN/Dân Việt)

https://danviet.vn/hlv-chung-hae-seong-dan-dat-dt-thai-lan-doi-dau-dt-viet-nam-20210716213850267.htm

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).