Tuyển Việt Nam và hành trình 28 năm để thay đổi lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trải qua 8 kỳ vòng loại với 11 huấn luyện viên, tuyển Việt Nam đang tiến gần đến cột mốc lịch sử để tiến đến giai đoạn vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup.

Tuyển Việt Nam mở ra cơ hội lớn để đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 sau 6 trận bất bại tại bảng G. Ảnh: Mỹ Trang
Tuyển Việt Nam mở ra cơ hội lớn để đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 sau 6 trận bất bại tại bảng G. Ảnh: Mỹ Trang
Tuyển Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng G sau chiến thắng 4-0 trước Indonesia. Nếu giành 4-6 điểm ở 2 trận còn lại gặp Malaysia (11.6) và UAE (15.6), tuyển Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp với tư cách nhất bảng. Trong trường hợp chỉ giành 3 điểm/2 trận, đội bóng của ông Park Hang-seo vẫn có cơ hội để đi tiếp vào vòng loại thứ 3, dành cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Điều này nằm hoàn toàn trong khả năng của tuyển Việt Nam, bởi thầy trò ông Park từng đánh bại Malaysia và UAE ở lượt đi. Việc thành công sẽ mở ra cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam, sau 28 năm tham dự vòng loại World Cup.
Tuyển Việt Nam bắt đầu tham dự vòng loại World Cup cho giải đấu năm 1994. Ở vòng loại diễn ra từ ngày 9.4 đến 2.5.1993, tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Triều Tiên, Qatar, Singapore và Indonesia, mỗi trận thắng khi đó chỉ được tính 2 điểm.

Sau 8 trận đấu theo thể thức lượt đi, lượt về, thi đấu tập trung tại Qatar và Singapore, tuyển Việt Nam khi đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Trần Bình Sự đứng cuối bảng với chỉ 1 trận thắng, ghi được 4 bàn do công của Phan Thanh Hùng, Hà Vương Ngầu Nại, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Hồng Sơn và thủng lưới đến 18 bàn.

Tuyển Việt Nam từng thua Thái Lan 0-1 và 0-3 và xếp sau đối thủ tại vòng loại World Cup 2018. Ảnh: FIFA
Tuyển Việt Nam từng thua Thái Lan 0-1 và 0-3 và xếp sau đối thủ tại vòng loại World Cup 2018. Ảnh: FIFA
Các kỳ vòng loại World Cup 1998, 2002, 2006, 2010 và 2014, tuyển Việt Nam cũng đều bị loại sớm. Đến World Cup 2018, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) áp dụng thể thức vòng loại kép (World Cup lẫn Asian Cup), Việt Nam nằm ở bảng F cùng Iraq, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Trải qua 2 đời huấn luyện viên Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng, Việt Nam có 7 điểm, đứng thứ 3 trong bảng và bị loại.
Tổng cộng sau 7 lần tham dự vòng loại World Cup 1994 đến 2018 dưới sự dẫn dắt của 10 huấn luyện viên, tuyển Việt Nam thi đấu thi đấu 37 trận, thắng 10, hòa 3 và thua 24, ghi được 42 bàn thắng nhưng thủng lưới đến 75 bàn.
Phải đến lần thứ 8 tham dự vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam mới nắm trong tay quyền tự quyết để có thể góp mặt ở vòng loại cuối cùng ranh các vé trực tiếp đến World Cup 2022 tại Qatar. Sau 28 năm, ông Park Hang-seo cùng các học trò đang có thời cơ lớn để mở ra trang sử mới cho bóng đá Việt Nam.
NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-va-hanh-trinh-28-nam-de-thay-doi-lich-su-918495.ldo

Có thể bạn quan tâm