Thú vị: Tận 4 nhà cầm quân World Cup là bại tướng của thầy Park Hang-seo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiến thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia cũng đánh dấu trận thắng thứ 4 của huấn luyện viên Park Hang-seo trước những chiến lược gia từng cầm quân tại World Cup.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại 4 chiến lược gia từng cầm quân tại World Cup. Ảnh: AFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại 4 chiến lược gia từng cầm quân tại World Cup. Ảnh: AFF
Trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng dự World Cup với vai trò trợ lí cho huấn luyện viên Guus Hiddink năm 2002 diễn ra trên quê hương Hàn Quốc.
Khi lên nắm đội U23 Hàn Quốc, ông Park chỉ về nhì và được coi là thất bại. Và cả hành trình sự nghiệp của ông thầy này là là những "nốt trầm", cho đến khi ông chuẩn bị về hưu thì bén duyên cùng bóng đá Việt Nam và sang một trang mới, rực rỡ với những chiến công để rồi trở thành một biểu tượng.
Đến Việt Nam cuối năm 2017, trận ra mắt gặp Afghanistan hòa 0-0 chính thức lấy vé Asian Cup 2019, ông Park mở ra một chương mới cho mình cùng bóng đá Việt.
Từ "cơn địa chấn" ở Thường Châu với ngôi Á quân U23 Châu Á 2018, ông cùng bóng đá Việt chinh phục liên tiếp những đỉnh cao, từ bán kết ASIAD 2019, tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018, giành Huy chương vàng SEA Games 2019 và dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022, đứng trước cơ hội lần đầu tiên vào đến vòng loại cuối cùng khu vực Châu Á.
Có nhiều điểm son với những cột mốc lịch sử, nhìn lại hành trình bước sang năm thứ 4 dẫn dắt tuyển Việt Nam, có một thống kê rất đáng chú ý, dù không chính thống: Ông Park Hang-seo đã cùng đội tuyển Việt Nam lần lượt đánh bại 4 chiến lược danh tiếng, đều thuộc diện "hàng hiệu" từng cầm quân tại các kì World Cup.
Người đầu tiên của thầy Park đó chính là huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson. Bán kết AFF Cup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Philippines của Sven-Goran Eriksson với cùng tỉ số 2-1 ở cả lượt đi và lượt về.

Huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson là “nạn nhân” đầu tiên của ông Park Hang-seo. Ảnh: AFF
Huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson là “nạn nhân” đầu tiên của ông Park Hang-seo. Ảnh: AFF
Huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson là chiến lược gia người Thụy Điển, ở cấp độ câu lạc bộ từng dẫn dắt nhiều đội bóng danh tiếng như Lazio, Sampdoria, Leicester City…
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chiến lược gia sinh năm 1948 từng nắm tuyển Mexico, Bờ Biển Ngà, Philippines và thành công nhất là dẫn dắt đội tuyển Anh vào đến tứ kết World Cup 2006.

Ông Park đánh bại cả người thầy Guus Hiddink ở trận giao hữu với U22 Trung Quốc. Ảnh: VFF
Ông Park đánh bại cả người thầy Guus Hiddink ở trận giao hữu với U22 Trung Quốc. Ảnh: VFF
Cái tên thứ hai là huấn luyện viên Guus Hiddink, cũng là “thầy” của ông Park Hang-seo tại World Cup 2002. Ông Park từng đánh bại huấn luyện viên Guus Hiddink khi ông thầy người Hà Lan dẫn dắt U22 Trung Quốc. Khi đó U22 Việt Nam đã đánh bại đối thủ này tỉ số 2-0 với cú đúp của Tiến Linh ngay trên sân của đối thủ. Thậm chí, sau thất bại này, ông Guus Hiddink đã bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sa thải.
Huấn luyện viên Guus Hiddink từng đưa đội tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 và dẫn dắt đội tuyển Hà Lan vào bán kết World Cup 1998.

Huấn luyện viên Bert van Marwijk từng đưa đội tuyển Hà Lan giành ngôi Á quân World Cup 2010 cũng là bại tướng của thầy Park. Ảnh: UAEFA
Huấn luyện viên Bert van Marwijk từng đưa đội tuyển Hà Lan giành ngôi Á quân World Cup 2010 cũng là bại tướng của thầy Park. Ảnh: UAEFA
Huấn luyện viên Bert van Marwijk hiện đang dẫn dắt đội tuyển UAE cũng từng cầm quân tại World Cup 2010 và đưa đội tuyển Hà Lan giành ngôi Á quân. Ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam của ông Park Hang-seo đã đánh bại của Bert van Marwijk với tỉ số 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Tiến Linh.
Mới đây nhất, huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indonesia cũng là nhà cầm quân từng dự World Cup mới nhất trở thành bại tướng của ông Park. Trong quá khứ, ông Shin Tae-yong từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018 tại Nga, dù không thể vượt qua vòng bảng nhưng đội bóng xứ sở Kim chi để lại dấu ấn với chiến thắng 2-0 trước “những cỗ xe tăng” Đức.

Mới đây nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đá đánh bại ông Shin Tae-yong, người từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2010. Ảnh: Bola
Mới đây nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đá đánh bại ông Shin Tae-yong, người từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2010. Ảnh: Bola
Huấn luyện viên Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018 và 3 lần đối đầu đang "bất phân thắng bại" với huấn luyện viên Park Hang-seo: Hòa 2-2 tại vòng bảng SEA Games 30 và 2 trận hòa 0-0 ở vòng loại World Cup 2022.
ĐÌNH THẢO (LĐO)

https://laodong.vn/the-thao/thu-vi-tan-4-nha-cam-quan-world-cup-la-bai-tuong-cua-thay-park-hang-seo-918398.ldo

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).