Điểm sáng xã hội hóa thể thao học đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau gần 3 năm triển khai công tác xã hội hóa thể dục thể thao (TDTT) học đường, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Gần 1 tỷ đồng xã hội hóa TDTT
Ngồi trong căn phòng truyền thống tại khu TDTT rộng gần 2.000 m2 của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, anh Khổng Tam Cường (tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) nhớ lại: “Từ tháng 9-2019 trở về trước, không mấy người dám đặt chân vào khu này đâu. Lý do là ngoài cỏ mọc um tùm, rác rưởi thì còn có nhiều kim tiêm do người nghiện ma túy vứt lại. Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường, tôi cùng anh Khuất Hữu Long và một số Mạnh Thường Quân đầu tư hơn 700 triệu đồng để cải tạo 1/2 diện tích khu đất này thành nơi tập luyện TDTT. Chúng tôi xây dựng nhà vệ sinh, phòng truyền thống và 2 sân bóng mi ni cỏ nhân tạo. Từ khi đưa vào hoạt động, đây là sân học thể dục của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, còn ngoài giờ thì chúng tôi dạy bóng đá cho trẻ em”.
Hồ bơi thông minh của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP. Pleiku). Ảnh: Thiên Di
Để phát huy hiệu quả của bể bơi thông minh, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP. Pleiku) thực hiện xã hội hóa hoạt động dạy và học bơi. Ảnh: Thiên Di

Sát phòng truyền thống là bể bơi thông minh có mái che, tường bao xung quanh. Chỉ tay về bể bơi, thầy Trương Tiến Sỹ-Hiệu trưởng nhà trường-giới thiệu: “Bể bơi do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku kêu gọi tài trợ cho trường từ cuối năm 2020. Để phát huy hiệu quả của bể bơi, chúng tôi đã thực hiện xã hội hóa hoạt động dạy và học bơi. Theo đó, ngoài giờ học chính khóa, thầy Nguyễn Quang Đức-giáo viên dạy môn Thể dục còn dạy bơi có thu phí đối với học sinh của trường hoặc trường khác. Một phần tiền phí học bơi chi trả cho giáo viên trực tiếp dạy, phần còn lại để trả tiền điện bơm nước và hóa chất tẩy rửa bể”.

Cùng chúng tôi tham quan Nhà Thi đấu thể thao đa năng được xây dựng đối diện khu TDTT, thầy Sỹ cho biết thêm: “Chúng tôi bắt đầu triển khai công tác xã hội hóa TDTT học đường là từ đây. Cụ thể, năm 2018, sau khi được cấp trên phê duyệt chủ trương, nhà trường đồng ý để chị Phạm Thị Hồng Nga (tổ 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) tài trợ 200 triệu đồng sửa mái tôn, lót thảm nền nhà thi đấu và tổ chức dạy cầu lông có thu phí ngoài giờ học chính khóa của trường. Bên cạnh đó, hàng tháng, chị Nga tự trả tiền điện chiếu sáng và đóng cho Công đoàn nhà trường 1 triệu đồng để làm quỹ hoạt động. Riêng đầu năm nay, 1 vị phụ huynh đã tài trợ cho trường 4 thiết bị dạy môn bóng rổ”.
Nhà thi đấu đa năng của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP. Pleiku). Ảnh: Thiên Di
Nhà thi đấu đa năng của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP. Pleiku). Ảnh: Thiên Di
Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi là một trong những đơn vị làm rất tốt công tác xã hội hóa TDTT học đường. Đây là điển hình để các đơn vị trường học khác ở TP. Pleiku học tập và làm theo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong cộng đồng.

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất

Chủ trương xã hội hóa TDTT học đường đã phát huy hiệu quả đối với công tác dạy và học ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Hiệu quả rõ nhất đó là cảnh quan nhà trường trở nên sạch đẹp, khang trang. Dù đang trong dịp hè nhưng khuôn viên trường luôn sạch sẽ. Bên trong Nhà Thi đấu thể thao đa năng, thảm tập không một vết bẩn, dụng cụ tập được xếp gọn gàng. 
Một lợi ích thiết thực khác mà công tác xã hội hóa TDTT mang lại là Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã trở thành điểm sáng của tỉnh về hoạt động giáo dục thể chất. Đây là trường có câu lạc bộ bóng đá học đường đầu tiên ở TP. Pleiku. 2 năm gần đây, đội bóng đá nam của trường vươn lên tốp đầu khối tiểu học của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Tại giải bóng đá cụm liên trường tiểu học TP. Pleiku năm 2021, đội bóng nam của trường giành chức vô địch. Ngoài ra, 8 cầu thủ từng học ở trường được tuyển chọn vào các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong nước. Điển hình là các em Trần Hoàng Sang, Bùi Quang Phúc, Nguyễn Hữu Phú hiện thuộc biên chế các đội trẻ của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. 
 Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (áo cam) thi đấu bóng đá (ảnh chụp tháng 4-2021). Ảnh: Thiên Di
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (áo cam) thi đấu bóng đá (ảnh chụp tháng 4-2021). Ảnh: Thiên Di

Học sinh trong trường luôn có ý thức tập luyện TDTT. Với môn bơi, ngoài việc toàn bộ học sinh của trường được hướng dẫn kỹ năng bơi và trang bị kiến thức về phòng tránh đuối nước thì còn có 120 em đang tham gia khóa học nâng cao do thầy Nguyễn Quang Đức dạy. Riêng môn cầu lông, từ năm 2018 đến nay có 90 học sinh của trường theo học. “Từ khi tôi về dạy cầu lông ở đây, học sinh của trường tham gia khá nhiều. Trung bình mỗi năm có 30 cháu theo học. Cứ sau giờ tan học, các cháu vào tập rồi phụ huynh đến đón về. Có một số cháu đã chuyển lên học THCS và thi đấu khá tốt tại một số giải trong tỉnh. Tôi nhận thấy phụ huynh trường này cũng rất ủng hộ việc nhà trường phối hợp với tổ chức, cá nhân để dạy thể thao cho học sinh”-huấn luyện viên cầu lông Phạm Thị Hồng Nga chia sẻ.

THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).