Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai "lên đời" tại đội bóng Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Lee Tae-hoon, cựu huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của câu lạc bộ Tiffy Ảmy (Campuchia), với hợp đồng kéo dài 2 năm.

Ông Lee Tae-hoon nhận nhiệm vụ mới sau gần 1 năm chia tay câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Khmer Times.
Ông Lee Tae-hoon nhận nhiệm vụ mới sau gần 1 năm chia tay câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Khmer Times.
Chiều 2.6, ông Lee Tae-hoon đã chính thức nhận nhiệm vụ mới. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm quản lý đội bóng về mặt tổng thể, không chỉ đơn thuần huấn luyện. Câu lạc bộ của Campuchia vẫn để ông Hor Sokheng làm huấn luyện viên trưởng.
“Tôi yêu Campuchia, rất vui được có mặt ở đây. Tôi sẵn sàng giúp đỡ đội bóng và phát triển những cầu thủ mới để giúp họ cạnh tranh hơn trong giải đấu”, ông Lee Tae-hoon - người đã ký hợp đồng 2 năm với Tiffy Army cho biết.
Trước khi dẫn dắt đội Tiffy Army, ông Lee Tae-hoon đã có 2 năm làm việc cho đội Hoàng Anh Gia Lai nhưng trong cả mùa bóng 2019, 2020 không thể giúp Hoàng Anh Gia Lai bay cao. Sau trận thua Sông Lam Nghệ An ở vòng 12 V.League 2020, ông Lee Tae-hoon đã bị cho thôi việc.
Ông Lee Tae-hoon là người quen thuộc với bóng đá Campuchia, khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này từ năm 2013 đến 2017. Nhiệm kỳ của ông với đội tuyển Campuchia là dài thứ hai trong số các huấn luyện viên nước ngoài. Ông chỉ xếp sau chuyên gia người Đức - Joachim Fickert từng huấn luyện đội tuyển quốc gia từ năm 1996 đến 2003.
Dưới sự dẫn dắt của ông Lee Tae-hoon, tuyển Campuchia đã có 12 trận thắng, 20 trận thua và 2 trận hòa. Ông Lee cũng từng là trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển nữ quốc gia Hàn Quốc và trợ lý huấn luyện viên của đội U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 Châu Á 2020.
Người ta đặt kỳ vọng Lee Tae-hoon sẽ giúp Tiffy Army đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian sắp tới. Câu lạc bộ vẫn chưa giành được danh hiệu nào ở giải đấu hàng đầu Campuchia (Metfone Campuchia League). Tiffy Army đứng thứ 4 vào năm ngoái sau khi không thể lọt vào Top 5 vào năm 2019.
Để củng cố đội hình, Tiffy Army đã mang về một số cầu thủ hàng đầu từ nước ngoài, bao gồm cả tiền đạo Dzarma Bata. Chân sút người Nigeria đã giúp Boeung Ket giành chức vô địch giải Campuchia năm ngoái.
NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/cuu-huan-luyen-vien-hoang-anh-gia-lai-len-doi-tai-doi-bong-campuchia-916127.ldo

Có thể bạn quan tâm