Việt Nam là hạt giống vòng loại U.23 châu Á 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phân 46 đội bóng vào 2 nhóm khu vực Đông và Tây Á để chuẩn bị bốc thăm vòng loại giải bóng đá U.23 châu Á 2022.

U.23 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội. Ảnh: MINH TÚ
U.23 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội. Ảnh: MINH TÚ
Theo đó, 24 đội khu vực Tây Trung và Nam Á chia làm 6 bảng; 22 đội Đông và Đông Nam Á chia làm 5 bảng, mỗi bảng có 4 đội, riêng khu vực Đông Á có 2 bảng 5 đội và 3 bảng 4 đội (tổng cộng là 11 bảng). Các đội sẽ thi đấu tập trung vòng tròn một lượt từ 23 - 31.10.2021 để chọn 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng lọt vào vòng chung kết cùng với chủ nhà Uzbekistan. Vòng chung kết với 16 đội sẽ diễn ra từ 1 - 19.6.2022.
Căn cứ thành tích các giải U.23 châu Á, đội U.23 Việt Nam được xếp hạng thứ 13 và được chọn là 1 trong 5 đội hạt giống (từ bảng G đến bảng H) thuộc nhóm 1 cùng với Hàn Quốc (hạng 1), Úc (3), Thái Lan (6) và CHDCND Triều Tiên (12). Trong khi đó nhóm 2 có Nhật Bản (hạng 15), Trung Quốc (16), Malaysia (19), Myanmar (20) và Singapore (22). Nhóm 3 là Hồng Kông, Lào, Indonesia, Timor Lester và Campuchia, còn nhóm 4 có Đài Bắc Trung Hoa, Mông Cổ, Philippines, Macau, Brunei, Guam và đảo Bắc Mariana. Như vậy dù là bảng 4 hay 5 đội, nhìn chung vòng loại U.23 châu Á cũng là sân chơi đầy hy vọng với U.23 Việt Nam, thậm chí nếu không cùng bảng với Nhật Bản thì cơ hội đứng đầu giành vé đi thẳng VCK của thầy trò HLV Park Hang-seo là rất lớn.

U.23 tập luyện dưới sự giám sát của trợ lý HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: MINH HOÀNG
U.23 tập luyện dưới sự giám sát của trợ lý HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: MINH HOÀNG
Tuy nhiên khác với dự tính ban đầu, Việt Nam không thể đăng cai vòng loại lần này. Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên dù đến thời điểm tháng 10 có thể đã kiểm soát được đi chăng nữa cũng rất khó để chúng ta nhận đăng cai vì những quy định cách ly bắt buộc sẽ còn phải thực hiện. Vòng loại chỉ có thể diễn ra tập trung ở những quốc gia đủ điều kiện đăng cai như vòng loại World Cup sắp tới mà chủ yếu ở các nước Tây Á. Vì thế, một mặt AFC cũng đang kêu gọi các nước có đủ điều kiện đăng cai, mặt khác cũng phải chờ bốc thăm để xem tình hình thế nào rồi mới tính được”.

U.23 Việt Nam tập tích cực. Ảnh: MINH HOÀNG
U.23 Việt Nam tập tích cực. Ảnh: MINH HOÀNG
Ông Trần Quốc Tuấn cũng cho biết VFF cũng rất “đau đầu” vì nếu U.23 Việt Nam tham dự vòng loại U.23 châu Á ở một quốc gia nào đó đến 31.10 xong về Việt Nam phải cách ly 14 ngày thì việc chuẩn bị cho SEA Games khai mạc ngày 21.11 ít nhiều cũng ảnh hưởng. Hiện U.23 Việt Nam đang tập trung tập luyện tại Hà Nội đến 6.6.2021 mới tạm giải tán.
Theo Đăng Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).